Vụ DN xin xây nhà cho công nhân: UBND tỉnh Tiền Giang làm trái chỉ thị của Thủ tướng?

Về vụ Cty TNHH sản xuất chế biến nông thuỷ sản xuất khẩu Thuận Phong (KCN Mỹ Tho) xin xây dựng nhà ở cho công nhân (CN), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo UBND tỉnh Tiền Giang xem xét giải quyết, theo Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 25.1.2017, do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký, ban hành. Tưởng vụ việc khép lại, nhưng thực tế lại khác, khi người ta hiểu sự việc theo hướng khác, khiến dự án xây nhà ở cho CN vẫn còn gian truân...

Hàng ngàn CN tại KCN Mỹ Tho phải sống trong những căn nhà trọ như thế này đây.

Tại sao chỉ giao 1,1 ha mà không phải là 1,9 ha?

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo rất rõ tại công văn số 766/VPCP-CN ngày 21.7.2017, do Văn phòng Chính phủ ban hành: “UBND cấp tỉnh Tiền Giang thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 25.1.2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở CN để đáp ứng nhu cầu đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

UBND cấp tỉnh Tiền Giang xem xét, giải quyết kiến nghị của Cty Thuận Phong... theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan”. Chỉ thị 03 đã xác định việc xây dựng nhà ở cho CN “là một nhiệm vụ chính trị”. “UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch KCN, bảo đảm đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội (nhất là nhà ở cho CN)”...

Lẽ ra, thực hiện đúng Chỉ thị 03 của Thủ tướng Chính phủ, thì UBND tỉnh Tiền Giang phải điều chỉnh lại quy hoạch khu dân cư Trung An – địa điểm mà Cty Thuận Phong xin được giao (hoặc thuê) đất – để bảo đảm đủ 1,9 ha đất cho Cty Thuận Phong xây nhà ở cho CN.

Tuy nhiên, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang – lại cho rằng: “Giải quyết cho trường hợp này rất cá biệt, bởi trước giờ, tiền lệ tỉnh chưa có... Chuyện các DN tự đầu tư nhà ở CN, tỉnh rất hoan nghênh, nhưng mà quỹ đất dành cho Cty Thuận Phong và cũng dành cho những đơn vị khác... rất hạn chế”.

Ông Tuấn khẳng định: “Không thể dành hết cho một Cty, còn những Cty khác thì đất đâu mà chúng tôi giải quyết? Đất Mỹ Tho là đất thành thị, nên không đơn giản”. Từ đó, ông Tuấn cho rằng, tỉnh Tiền Giang chỉ xem xét giao cho Cty Thuận Phong trong phạm vi 1,1 ha trở lại. Việc Cty xin giao 1,9 ha là... không thể.

Việc không điều chỉnh quy hoạch để bảo đảm đủ quỹ đất cho DN xây nhà ở CN, khác nào làm trái Chỉ thị 03 của Thủ tướng Chính phủ?

Vậy, căn cứ nào mà UBND tỉnh Tiền Giang chấp nhận giao 1,1 ha mà không thể giao 1,9 ha như nhu cầu của DN? Vin vào “quỹ đất hạn chế”, nên không thể đáp ứng nhu cầu xây nhà ở cho CN, nhưng lạ lùng, UBND tỉnh Tiền Giang lại có dư quỹ đất liền kề để xây hàng loạt nhà ở thương mại (3,4 ha), đất thương mại dịch vụ (0,5 ha) (?)...

Rất nhiều CN làm việc tại Cty Thuận Phong không có nhà ở và phải thuê nhà trọ gần nơi làm việc.

Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Tiền Giang: “Dự án của Cty Thuận Phong trên cả nhà ở xã hội” 

Trong lúc dự án nhà ở CN của Cty Thuận Phong đang nhùng nhằng, chưa được chính quyền tạo điều kiện, thì ông Nguyễn Văn Phòng – nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang – lại hết sức ủng hộ. Ngay tại cuộc tiếp xúc với lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang ngày 27.6 vừa qua, ông Phòng đã nói: “Nhiệm kỳ của tôi, chú Hai Kha (Bí thư), anh Hữu Chí (Chủ tịch UBND tỉnh), anh Ba Thuần Phong (Tư lệnh quân khu 9) hoán đổi khu đất 18 ha (nay là khu dân cư Trung An).

Lúc đó, tôi với anh Hai Khải (trưởng Ban quản lý KCN) rất muốn KCN Mỹ Tho phải có khu nhà ở cho CN. Tôi nghĩ các đồng chí sau này sẽ tiếp tục quan tâm đời sống CN... Tôi rất buồn, tại sao tỉnh Bến Tre kề bên giải quyết đất xây nhà ở CN cho DN rất nhanh, còn tỉnh mình cứ quẩn quanh? KCN Mỹ Tho ra đời gần 20 năm rồi, vẫn chưa có khu nhà ở CN. Các đồng chí đừng cò kè...

Với DN Thuận Phong của anh Ba Tứ, tôi thấy ảnh xin đất từ năm 2013 để xây nhà cho CN. Ảnh ước nguyện muốn làm cái việc xã hội này, lo cho giai cấp CN, bớt gánh nặng cho chính quyền... Trong khi toàn KCN có tới 9.000 CN (trong tổng số 16.000 CN) phải đi thuê nhà trọ, thì Cty Thuận Phong dám bỏ ra 100 tỉ đồng xây nhà ở miễn phí cho CN ở.

Tôi thấy dự án này còn trên cả các dự án nhà ở xã hội. Vì nhà ở xã hội cho thuê, còn đây, CN ở miễn phí, cái này là quá nhân văn, tại sao các đồng chí cứ viện lý do này, lý do kia...? Thử hỏi, có mấy DN dám tự bỏ vốn  xây nhà CN ở miễn phí như Cty Thuận Phong?”.

CAO HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/vu-dn-xin-xay-nha-cho-cong-nhan-ubnd-tinh-tien-giang-lam-trai-chi-thi-cua-thu-tuong-687254.bld