Vụ động đất tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc: Gần 1.500 người thiệt mạng

(SGGPO).- Tân Hoa xã đưa tin, sáng nay, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đến thăm các gia đình có nạn nhân bị thiệt mạng trong trận động đất tỉnh Thanh Hải và chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích. Ông cũng yêu cầu đẩy nhanh công tác hỗ trợ cho các nạn nhân bị mất nhà cửa.

Ông Hồ Cẩm Đào đã rút ngắn chuyên công du Mỹ Latinh để tham dự Hội nghị BRIC tại Brazil, vào tối qua, ông đã trở lại Bắc Kinh. Tính đến sáng nay, số người thiệt mạng trong trận động đất đã tăng 1.484 người, 312 người vẫn mất tích, 12.088 người bị thương trong đó có 1.394 trường hợp bị thương nặng. Hiện Tổ chức Chữ thập Đỏ của Trung Quốc đã quyên góp tiền mặt và hàng cứu trợ trị giá 2,8 triệu Nhân dân tệ (NDT) để giúp các nạn nhân ở tỉnh Thanh Hải. Tổ chức này cũng gửi khẩn cấp 2 triệu NDT cho các chi nhánh của họ ở Thanh Hải để mua thêm lều bạt, áo ấm và lương thực cho người bị nạn. P.NAM Thông tin liên quan: >> Trung Quốc hỏa táng nạn nhân động đất >> Động đất kinh hoàng tại Trung Quốc, 400 người thiệt mạng >>Trung Quốc: Hơn 1.000 người được cứu thoát sau động đất

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2010/4/223797/