Vụ đốt xe, đánh 2 kẻ trộm chó nguy kịch: Cẩn thận kẻo vào tù cùng 'cầu tặc'

Bắt chó có lẽ là cái trộm người dân căm ghét nhất. Đến nỗi họ bất chấp luật pháp để ‘trừng trị’ những kẻ này cho thỏa cơn giận dữ dù mình chẳng phải nạn nhân.

Rạng sáng 28/7, hàng trăm người dân ở TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã vây bắt và đánh hai kẻ trộm chó đến bất tỉnh, thương tích đầy mình. Chưa dừng lại đó, xe máy của hai thanh niên này cũng bị đốt cháy, hư hỏng hoàn toàn.

Hai nghi can trộm chó bị người dân đánh bất tỉnh

Thời điểm lực lượng chức năng có mặt tang vật là 6 con chó bị bắn và phương tiện bắt chó của hai thanh niên này. Ngay sau đó cả hai ‘cẩu tặc’ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.

Vẫn biết những người bị ‘cẩu tặc’ viếng nhà bắt mất chú chó thì ai cũng sẽ rất buồn và căm giận. Thế nhưng, bắt chó và đánh người, đốt xe là những hành vi vi phạm pháp luật ở mức độ rất khác nhau.

Cụ thể, nếu trường hợp này cơ quan chức năng chứng minh được hành vi của những người tham gia đánh, đốt xe họ sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

Luật sư Lê Ngọc Phụng (Đoàn luật sư TP.HCM) chia sẻ: “Trộm chó, hai thanh niên này có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Cụ thể, luật này được quy định rõ tại Điều 138 BLHS năm 1999. Tùy theo hành vi và hậu quả gây ra, người phạm tội có thể bị phạt hành chính, phạt tù không giam giữ hoặc tù giam lên đến 7 năm. Hành vi trộm chó thật sự đáng lên án, và điều đó sẽ được xử phạt nghiêm khắc theo luật hiện hành”.

Chiếc xe máy của hai nghi phạm bị đốt cháy cùng 6 con chó bị bắn chết tại hiện trường

Tuy nhiên, những người trực tiếp hành hung hai thanh niên trộm chó đến mức nhập viện trong tình trạng đa chấn thương cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội “Cố ý gây thương tích” tại Điều 104, BLHS năm 1999 đã sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Tùy theo thương tích và hành vi phạm tội (nếu chứng minh được), người vi phạm có thể bị tù không giam giữ đến tù chung thân. Ngoài vi phạm luật pháp, hành vi hành hung người khác, dù đó là kẻ trộm cũng tuyệt đối không nên nếu nói về tính nhân văn.

Riêng về việc đốt xe của hai nghi can nói trên, người thực hiện hành vi này có thể bị truy cứu tội danh Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định tại khoản 1 và 2 điều 143 BLHS.

Cụ thể hơn, luật sư Phụng cho biết, trong trường hợp này người vi phạm (nếu chứng minh được) có thể bị phạt tù không giam giữ từ 6 tháng đến 3 năm. Tùy theo hành vi, hậu quả được cơ quan chức năng xác định, người vi phạm có thể bị phạt tù đến 7 năm và các khoản tiền bồi thường đi kèm. Ngoài ra, người tham gia việc đốt xe có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, luật sư Phụng khẳng định.

Thế nên, đừng vì một phút nóng giận mà chúng ta có những hành vi hành hung, đốt, phá xe nghi phạm để rồi chính mình cũng phạm luật như họ.

Hồ Đông

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/thoi-su/vu-dot-xe-danh-2-ke-trom-cho-nguy-kich-can-than-keo-vao-tu-cung-cau-tac-106403/