Vụ gần 700 tấn xương, lông động vật không rõ nguồn gốc - Có hơn 30 tấn chất thải nguy hại

(SGGP).- Tiếp tục làm rõ vụ gần 700 tấn xương, lông động vật không rõ nguồn gốc, ngày 15-10, Đội 1, Phòng 2 Cục Cảnh sát môi trường cho biết, riêng trong số gần 200 tấn xương, lông động vật không rõ nguồn gốc được phát hiện tại cơ sở Phạm Văn Hảo (số 7E/13, ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM) có hơn 30 tấn chất thải nguy hại - thuộc da. Trong đó, có khoảng 21 tấn thuộc da chưa qua chế biến hoặc đã sơ chế đang phơi ngoài sân và 10 tấn thuộc da thành phẩm (đã qua chế biến) được đóng trong bao (nằm trong kho của cơ sở Phạm Văn Hảo) để làm nguyên liệu phân bón.

Như vậy ngoài việc sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, cơ sở Phạm Văn Hảo còn bị cơ quan chức năng phát hiện việc buôn bán, vận chuyển chất thải nguy hại. T.Đạt

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/moitruongdothi/2009/10/205729/