Vụ giám đốc đánh CSGT: Quyết định khởi tố vụ án

Liên quan tới vụ giám đốc đánh CSGT sau khi gây tai nạn, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố vụ án.

Ngày 20/5, Công an huyện Phú Bình (Thái Nguyên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Vũ Quang Hữu (SN 1967, ở xã Bảo Lý, Phú Bình) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Hữu chính là nam giám đốc đánh CSGT sau khi gây ra tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ TNGT mà vị giám đốc đánh CSGT gây ra. Ảnh Tiền Phong

Vũ Quang Hữu là Giám đốc doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện và là người nhà của lãnh đạo Huyện ủy huyện Phú Bình (Thái Nguyên).

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 17/5, Vũ Quang Hữu điều khiển xe ô tô BKS 20A-145.77, khi đi đến địa bàn xã Xuân Phương, (huyện Phú Bình) đã va chạm với hai xe gắn máy làm 2 người bị thương. Trong đó có chị Nguyễn Thị Điệp (SN 1975, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình) phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã có mặt để tiến hành xác minh vụ va chạm giao thông nhưng bị ông Hữu liên tục chửi bới. Thậm chí, Vũ Quang Hữu còn tát thẳng vào mặt một chiến sĩ CSGT.

Chưa dừng lại, khi bị lực lượng CSGT khống chế thì Vũ Quang Hữu lại tiếp tục đạp vào người một CSGT, kèm theo những lời chửi bới, thách thức lực lượng chức năng.

Ngoài hành vi “chống người thi hành công vụ”, Vũ Quang Hữu còn vi phạm hành chính, điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu (theo kết quả giám định nồng độ cồn của cơ quan chức năng).

Hiện vụ việc giám đốc đánh CSGT đang được cơ quan tố tụng làm rõ.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vu-giam-doc-danh-csgt-quyet-dinh-khoi-to-vu-an-22530-5.html