Vụ giám đốc nổ súng uy hiếp: Công ty còn nợ nhân viên cũ hơn 4 triệu đồng tiền lương

Phúc làm bảo vệ cho công ty nhưng đã nghỉ việc được 2 tháng này. Thấy công ty còn nợ mình hơn 4 triệu tiền lương nhưng nhiều lần đi đòi mà không được. Khi Phúc cùng mẹ tới công ty đòi gặp lãnh đạo công ty thì xảy ra mâu thuẫn với ông giám đốc.

Công an quận Tân Bình cho biết, sáng ngày 6/12 ông Bùi Đức Phương, giám đốc công ty TNHH bảo vệ An Ninh Việt Nhật (có địa chỉ tại đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình, TP HCM) tới cơ quan công an để xác minh làm rõ vụ việc ông Phương rút súng uy hiếp người rồi bắn chỉ thiên.

Ông Phương chĩa súng lên trời rồi bắn chỉ thiên.

Bước đầu, ông Phương đã thừa nhận mọi việc và cho biết nguyên nhân là do mâu thuẫn giữa hai bên.

Theo đó, anh Bùi Hữu Phúc (18 tuổi, ngụ quận Tân Bình) từng làm việc tại công ty An Ninh Việt Nhật do ông Phương làm giám đốc.

Hiện anh Phúc đã nghỉ việc cách đây được 2 tháng và công ty vẫn còn nợ anh Phúc hơn 4 triệu đồng tiền lương. Sau nhiều lần tới công ty để đòi tiền lương nhưng không được.

Tới chiều ngày 5/12 anh Phương cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Thúy (45 tuổi) tới công ty để đòi hơn 4 triệu tiền lương của anh Phúc nhưng ông Phương hẹn tới ngày 5/1/2017 sẽ trả. Bà Thúy không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn với ông Phương.

Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại thì ông Phương rút trong túi quần ra một khẩu súng rồi lên đạn chĩa vào đầu và Thúy uy hiếp đòi bắn.

Thấy vậy, bà Thúy liền thách thức “bắn đi, bắn đi” thì ông Phương chĩa họng súng lên trời bắn chỉ thiên.

Xuân Đoàn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/vu-giam-doc-no-sung-uy-hiep-cong-ty-con-no-nhan-vien-cu-hon-4-trieu-dong-tien-luong-d30779.html