Vụ giết người chôn xác ở Lâm Đồng: Vợ từng tung tin chồng ôm 30 triệu trốn cùng người tình

Sau khi anh Hành mất tích, người vợ tên Hương có thái độ khá dửng dưng, bình tĩnh. Người này còn tung tin chồng ôm 30 triệu trốn về Sài Gòn cùng nhân tình để đánh lạc hướng gia đình nạn nhân và cơ quan chức năng.

Sau khi giết bạn, nghi phạm đã chôn xác nhằm phi tang và tung tin nạn nhân về TP. HCM cùng người tình để đánh lừa cơ quan chức năng. Thậm chí, người vợ còn đăng tin trên các trang mạng xã hội tìm chồng mất tích. Tuy nhiên, sau 2 tháng kể từ ngày gây án, nghi phạm và vợ của nạn nhân đã bị Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) bắt giữ để điều tra, làm rõ hành vi "Giết người".

Lực lượng chức năng dẫn giải nghi phạm Nguyễn Thành Đức đến nơi chôn giấu xác nạn nhân.

Sáng 17/2, có mặt tại tổ 18, đường Mạc Thị Bưởi, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), cả khu phố vẫn bàng hoàng trước vụ án mạng rúng động này.

Ngày tìm ra xác anh Hành cũng cận kề thời gian người em gái ruột của anh chuẩn bị lấy chồng. "Cả nhà đang hết sức rối bời nhưng phải nén đau thương để lo mọi việc, một phần lo tang lễ cho người cháu xấu số, một phần chuẩn bị đám cưới cho em gái của Hành diễn ra vào ngày 18-2 tới", người họ hàng của nạn nhân đau xót nói.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường

Bạn bè, hàng xóm vẫn chưa hết kinh hãi sau khi biết tin anh Hành bị giết hại, chôn xác trong rẫy. Nói về người vợ của nạn nhân tên Trần Thị Tuyết Hương, nhiều hàng xóm sống tại tổ 18 cho biết, họ sinh nghi khi thấy thái độ của Hương khá dửng dưng, hết sức bình tĩnh khi chồng mất tích. Thậm chí, Hương còn tung tin chồng mình ôm 30 triệu đồng trốn về TP. HCM cùng nhân tình và còn nhắn tin qua điện thoại, zalo thông báo không về nữa rồi tắt hẳn điện thoại...

Cả khu phố xót thương cho nạn nhân xấu số.

Về Nguyễn Thành Đức, người này có vợ và 2 con nhưng đã ly dị cách đây không lâu. Đức từng bị một tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và một tiền sự về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Cửa hàng điện cơ nơi nạn nhân làm việc hàng ngày trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Chiều 15/2, Công an huyện Bảo Lâm đã bắt giữ nghi can Nguyễn Thành Đức (29 tuổi, ngụ tại thôn An Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) để điều tra, làm rõ tội "Giết người". Nạn nhân là anh Vũ Văn Hành (35 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc và hiện đang tạm trú tại thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm).

Đức và nạn nhân là bạn thân của nhau. Đức có quan hệ tình cảm bất chính với vợ của anh Hành là Trần Thị Tuyết Hương (29 tuổi) nhưng Hành không hề biết.

Tối 15/12/2016, Đức đã đến chòi cà phê của anh Vũ Văn Hành tại thôn Tiền Yên, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm chơi rồi cùng ăn cơm với cả gia đình anh Hành. Sau đó, Đức ở lại chòi cà phê cùng ngủ với gia đình anh gồm anh Hành, Hương và con trai anh nạn nhân.

Khoảng 2h sáng ngày 16/12/2016, Đức tỉnh dậy lấy dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực trái khiến anh Hành chết tại chỗ. Lúc đó, Hương biết nhưng vì cả 2 có tình cảm với nhau nên Đức đã trấn an Hương.

Ngay sau đó, cả 2 cùng lấy chăn quấn thi thể anh Hành lại rồi đào hố chôn nạn nhân ngay trong vườn cà phê. Đến tối 16/12/2016, sợ bị phát hiện, Đức và Hương đã đào thi thể anh Hành lên rồi đem về chôn tại một vườn cà phê gần nhà của Đức ở thôn An Bình (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm). Sau đó cả 2 tung tin anh Hành đã trốn cùng người tình xuống TP. HCM sinh sống nhằm đánh lừa cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân.

Ngày 17/12/2016, gia đình anh Hành đã trình báo cơ quan công an về việc nạn nhân mất tích. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thành Đức là nghi can trực tiếp liên quan đến việc anh Hành mất tích.

Ngày 15-2-2017, Công an huyện Bảo Lâm đã triệu tập Đức lên lấy lời khai làm rõ vụ việc. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thành Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Liên quan đến vụ án, Công an huyện Bảo Lâm cũng đã triệu tập Trần Thị Tuyết Hương lên để lấy lời khai phục vụ cho công tác điều tra, phá án.

Đến chiều 16/2/2017, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh và Công an huyện Bảo Lâm đã dẫn giải Nguyễn Thành Đức đến hiện trường để tiến hành khai quật thi thể, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Theo Trí thức trẻ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/vu-giet-nguoi-chon-xac-o-lam-dong-vo-tung-tung-tin-chong-om-30-trieu-tron-cung-nguoi-tinh-133000/