Vụ 'giết người vì 5.000 đồng' ở vũ trường V18: Tuyên 2 án chung thân

Hai bị cáo Nguyễn Đình Hữu Đăng và Hoàng Quốc Việt cùng nhận mức án tù chung thân trong vụ giết người vì 5.000 đồng tiền giữ xe ở vũ trường V18 (Cần Thơ).

Các bị cáo nghe tuyên án chiều 4.8 - Ảnh: Mai Trâm

Sáng 4.8, Tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ tiếp tục đưa ra xét xử vụ giết người xảy ra tại vũ trường V18 vào ngày 8.12.2016, sau khi tạm hoãn 1 tuần để đại diện gia đình bị hại bổ sung hồ sơ liên quan đến trách nhiệm bồi thường của các bị cáo.

Tại phiên tòa hôm nay (4.8), các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, chiều 4.8, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đình Hữu Đăng (21 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM), Hoàng Quốc Việt (tự Việt mập, 23 tuổi, ngụ Q. Bình Thủy, TP.Cần Thơ) cùng mức án chung thân cho cùng tội danh giết người.

HĐXX cũng tuyên phạt Đoàn Trung Hiếu (tự Hiếu sói, 26 tuổi) 19 năm tù, Huỳnh Mạnh Cường (21 tuổi) 17 năm tù, Phạm Duy (22 tuổi) và Dương Tuấn Kiệt (21 tuổi, cùng ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cùng 7 năm tù cho cùng về tội danh giết người.

Các bị cáo và gia đình cũng đồng ý liên đới bồi thường thêm cho bị hại số tiền 105 triệu bao gồm cấp dưỡng, nuôi con của nạn nhân và tổn thất tinh thần.

Trước đó, gia đình các bị cáo cũng đã bồi thường cho phía bị hại 185 triệu đồng. Đại diện gia đình bị hại đã xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Theo cáo trạng, rạng sáng 8.12.2016, anh Nguyễn Kim Sáng (32 tuổi, ngụ tỉnh Lào Cai), sau khi nhậu xong, xuống bãi giữ xe tại tầng hầm của vũ trường V18 để lấy xe ra về.

Khi anh Sáng lấy xe, Nguyễn Đình Hữu Đăng (nhân viên giữ xe tại vũ trường V18) có yêu cầu anh Sáng trả 5.000 đồng tiền giữ xe nhưng anh Sáng không đồng ý dẫn đến cự cãi với nhóm giữ xe. Cả nhóm đánh anh Sáng bằng nhiều loại hung khí khiến nạn nhân tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Mai Trâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vu-giet-nguoi-vi-5000-dong-o-vu-truong-v18-tuyen-2-an-chung-than-862520.html