Vụ giết nữ giám thị xinh đẹp: Dâm ô cả bé gái

Đối tượng giết nữ giám thị rồi vứt xác xuống sông bị khởi tố thêm tội danh dâm ô với trẻ em.

Đối tượng đó là Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh). Trong quá trình làm rõ vụ án nữ giám thị bị sát hại rồi vứt xác xuống sông, cơ quan điều tra nhận được đơn thư tố cáo của người dân về việc Nguyễn Văn Tiến đã có hành vi dâm ô trẻ em trước đó.

Cụ thể, vào ngày 2/6/2016, cháu Phương (11 tuổi) gọi xe taxi do Tiến điều khiển đi từ TP Hà Tĩnh về xã Thạch Khê (Thạch Hà).

Trên đường về, Tiến cho xe chạy lòng vòng qua một số cung đường rồi có hành vi sờ mó vào người cháu Phương.

Bị cháu bé phản ứng, Tiến dừng hành động dâm ô và chở khách tiếp tục hành trình. Khi về tới nhà, cháu Phương bị ám ảnh, bỏ ăn và sợ người lạ. Sau khi thuyết phục được con gái kể lại sự việc, gia đình đã làm đơn gửi cơ quan điều tra.

Bị can Nguyễn Văn Tiến tại CQĐT (Ảnh CL)

Ngoài việc bị khởi tố về tội Giết người và Cướp tài sản thì Tiến còn bị khởi tố thêm tội Dâm ô với trẻ em.

Trước đó dư luận từng xôn xao trước vụ án tiến gây ra vào hồi tháng 7. Theo đó Tiến được xác định là nghi can gây ra vụ giết hại nữ giám thị Phạm Thị Oanh (quê Hà Nam), vứt xác phi tang xuống sông để cướp tài sản.

bupĐược biết, chị Phạm Thị Oanh là sinh viên năm thứ tư của Đại học Sư phạm Huế, là thành viên của Hội tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Huế được điều ra coi thi THPT quốc gia tại trường THPT Mai Thúc Loan - Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận, chiều tối ngày 3/7, sau khi trả khách Tiến quay lại đón nạn nhân và đi xuống nhà thờ An Nhiên. Sau khi đưa chị Oanh đến nhà bạn, trên đường về Tiến nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

Tiến cho xe chạy lòng vòng trên địa bàn xã Thạch Trung, khi đi trên đoạn đường Huy Lung, phía sau UBND xã Thạch Trung, Tiến đã chốt cửa xe và thực hiện hành vi giết người, sau đó lục lấy trong người Oanh 250 ngàn đồng và một số tài sản.

Sau khi sát hại nạn nhân, Tiến điều khiển xe taxi chở xác nạn nhân đến Cầu Sú thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Thạch Hà, vứt xuống dưới cầu, sau đó tiếp tục ra đường đê Cầu Cày đề vứt một số giấy tờ liên quan để xóa dấu vết, rồi điều khiển xe Taxi rời khỏi hiện trường.

Hồng Nhung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vu-giet-nu-giam-thi-xinh-dep-dam-o-ca-be-gai-3325095/