Cầm dao đuổi chém bạn vì chê chó gầy

Ngày 21/11, thông tin từ Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Nhàn (SN 1952; ngụ xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc) để điều tra về tội 'Giết người'.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khi Lê Thanh Nhàn đang ở nhà thì có bạn là ông N.V.N. (SN 1950, ngụ xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc) đi xe đạp đến chơi. Ông N. và ông Nhàn ngồi uống rượu với nhau bàn chuyện mua bán chó. Ông N. chê chó nhà ông Nhàn gầy, không được giá nên giữa 2 người lời qua tiếng lại.

Sẵn có hơi men trong người, ông Lê Thanh Nhàn xuống bếp lấy một con dao xô xát với ông N. gây thương tích ở cổ. Lo sợ, ông N. vội ra lấy xe đạp bỏ về. Tuy nhiên, ông Nhàn vẫn cầm dao đuổi theo chém ông N. liên tiếp hai nhát vào vai, cổ.

Phát hiện sự việc, người nhà lao vào can ngăn và đưa ông N. đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cam-dao-duoi-chem-ban-vi-che-cho-gay-218766.html