Vụ hàng loạt bãi tập kết cát trái phép: Không nắm được vì xã không báo cáo?

ndash; Báo Tài nguyên và Môi trường ra ngày 11/07/2017 có bài “Quảng Xương (Thanh Hóa): Ai “bảo kê” cho hàng loạt bãi tập kết cát trái phép?”, phản ánh tại khu vực ven sông Hoàng thuộc xã Quảng Trung và xã Quảng Chính (huyện Quảng Xương) hàng loạt bãi cát trái phép được mọc lên và ngang nhiên hoạt động suốt 3 năm qua mà chưa hề bị chính quyền sở tại xử lý, xử phạt. Về vấn đề này, ông Trưởng phòng TN&MT huyện Quảng Xương cho rằng: Không nắm được vì xã không báo cáo?. 

Cũng trong ngày 11/07/2017, UBND huyện Quảng Xương có công văn cố 811/UBND – TNMT về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi làm VLXD trên địa bàn huyện. Công văn nêu rõ: Để thực hiện tốt công văn số 5411/UBND – CN ngày 08/05/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi làm VLXD trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Quảng Trung: Kiểm tra tình trạng tàu, thuyền khai thác cát trái phép trên sông Yên, đoạn thuộc địa phận xã Quảng Trung.

Hiện mới chỉ xử phạt tàu, thuyền hút cát với số tiền 15 triệu đồng

Rõ ràng trên địa bàn xã Quảng Trung có tới 2 bãi tập kết cát trái phép, một bãi ngay ngoại đê tả sông Hoàng, một bãi cách đê khoảng 30m, cả 2 bãi cát lậu này đã tung hoành trên địa bàn suốt 3 năm nay, gây bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên, trong công văn của UBND huyện Quảng Xương trên đầu thì nêu rất rõ là quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, thế nhưng lại chỉ yêu cầu UBND xã Quảng Trung kiểm tra tình trạng tàu, thuyển khai thác cát. Tuyệt nhiên không có chỉ đạo nào về việc kiểm tra, xử lý 2 bãi cát trái phép trên địa bàn xã Quảng Trung. Phải chăng lãnh đạo huyện Quảng Xương chỉ nắm được tàu, thuyền nhỏ xinh hút cát còn bãi cát trái phép rộng trên 3.000 m2 cao từ 2 – 3 m lại không nắm được để mà chỉ đạo?

Ông Lê Đình Thạch – Chủ tịch UBND xã Quảng Trung cho biết: Hai bãi cát trái phép thuộc thôn Lộc Tiến tồn tại trên địa bàn khoảng 2 – 3 năm, địa phương chỉ kiểm tra, nhắc nhở, chưa xử phạt lần nào. Còn ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Chính cho biết: Bãi cát dọc đê sông Hoàng thuộc thôn Đại Đồng tồn tại được 3 năm nay, là Trưởng thôn cho thuê đất để tập kết cát với giá gần 5 triệu/năm và địa phương cũng chưa kiểm tra, xử phạt.

Bãi tập kết, kinh doanh cát trái phép suốt nhiều năm qua lại chưa hề bị xử lý

Trao đổi với PV Báo Tài nguyên và Môi trường điện tử, ông Mã Văn Thanh – Trưởng phòng TN&MT huyện Quảng Xương cho biết: Hai bãi cát trên địa bàn xã Quảng Trung một bãi ngoại đê sông Hoàng của hộ ông Phạm Tiến Hưng và một bãi trong đất hộ gia đình của ông Hoàng Bá Luân, cả hai bãi đều không được cấp có thẩm quyền cho phép tập kết cát. Đối với trường hợp tại xã Quảng Chính thì thôn không có thẩm quyền cho thuê đất để tập kết cát. Khi được hỏi về việc vì sao 3 bãi cát trái phép thuộc hai xã tồn tại đã 3 năm nay nhưng lại không bị kiểm tra, xử lý, xử phạt thì ông Thanh cho rằng: Xã không báo cáo, chúng tôi chưa nghe thấy sự việc này, nay xã mới báo cáo, nếu biết thì chúng tôi đã xử lý? Hiện hai tàu hút cát của hai hộ đã bị xử phạt với số tiền 15 triệu đồng.

Ông Mã Văn Thanh – Trưởng Phòng TN&MT cho rằng: Không nắm được vì xã không báo cáo?

Cũng theo ông Thanh thì ngày 15/07 có cán bộ thông báo là bãi cát rìa sông của ông Phạm Tiến Hưng đã vận chuyển hết, bãi nhà ông Hoàng Bá Luân còn khoảng 50 m3. Tuy nhiên, theo quan sát thực tế của PV thì khối lượng trên bãi vẫn còn rất lớn, gấp vài chục lần con số 50 m3. Về vấn đề này, ông Thanh cho biết là sẽ kiểm tra lại, nếu để tái phạm thì Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện?

Trước thực trạng hoạt động khai thác, tập kết và kinh doanh cát trái phép trên đoiạ bàn huyện đang diễn biến phức tạp nhất lại trong mùa bão lũ. Rất mong Sở TN&MT, UBND huyện Quảng Xương cần nhanh chóng vào cuộc xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân chỉ vì lợi ích riêng mà cố tình vi phạm pháp luật./.

Bài & ảnh: Anh Tú – Thu Thủy

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen-va-cuoc-song/201707/vu-hang-loat-bai-tap-ket-cat-trai-phep-khong-nam-duoc-vi-xa-khong-bao-cao-2826818/