Vụ hỗn chiến kinh hoàng tại quán Karaoke: Khởi tố 5 đối tượng

Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố 5 trong số 6 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến kinh hoàng tại quán Karaoke ở TP Vinh.

Chiều ngày 30/9, thông tin từ cơ quan điều tra Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết: Hiên tại, đơn vị đã khởi tố vụ án: Gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích xảy ra tại quán Karaoke Quán Lau, thuộc phường Trường Thi, TP Vinh xảy ra vào ngày 13/9.

Quán Karaoke Quán Lau nơi xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng

Cơ quan điều tra cũng quyết định khởi tố 5 trong số 6 đối tượng liên quan gồm: Đặng Văn Đại (SN 1984, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh), Trần Hùng Dũng (SN 1984, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh), Trần Xuân Hoài (SN 1989, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh), Thạch Anh Tuấn (SN 1984, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh), Dương Minh Đức (SN 1992, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh). Các đối tượng bị khởi tố cùng với hành vi: Cố ý gây thương tích.

Qua quá trình điều tra làm rõ, khoảng 13h20’ ngày 13/9, Nguyễn Đình Trung (SN 1979) và Nguyễn Đình Bình (SN 1984, đều trú tại huyện Nghi Lộc) cùng một số người bạn đến hát Karaoke tại quá Karaoke Quán Lau. Đến khoảng 15h40’ cùng ngày cả nhóm ra về. Lúc này, khi anh Trung điều khiển xe ô tô đi từ tầng hầm của quán ra thì xảy ra va quyệt với xe ô tô của Chu Đức Gu Lít (SN 1990, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh).

Vào thời điểm trên Trần Xuân Hoài, Trần Hùng Dũng, Đặng Văn Đại, Thạch Anh Tuấn và Trần Quốc Hùng cũng đi đển quán để hát Karaoke cùng với Chu Đức Gu Lít.

Hai nghi phạm chính của vụ án là Trần Hùng Dũng (áo xanh) và Đặng Văn Đại đến cơ quan điều tra đầu thú vào ngày 20/9

Sau khi xảy ra va chạm, anh Trung, Bình và Tú đế gặp Chu Đức Gu Lít để nói chuyện sau đó hai bên xảy ra xô xát. Bình, Tú cũng xông tới hỗ trợ đánh Gu Lít. Thấy Chu Đức Gu Lít bị đánh, Dũng lấy trong xe ô tô một khẩu súng RG88 (bắn đạn cao su), đồng thời Dũng đưa cho Đại một con dao mẹo dài 40 cm, Hoài nhặt gạch rồi cả nhóm xông vào đánh nhóm của Trung để giải vây cho Chu Đức Gu Lít. Sau cuộc hỗn chiến kinh hoàng cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin cơ quan điều tra Công an TP Vinh lập tức vào cuộc làm rõ vụ việc, ngày 17/9 Chu Đức Gu Lít đến cơ quan điều tra đầu thú, đến ngày 20/9 các đối tượng gồm Đại, Dũng, Đức, Hoài và Tuấn cũng đến cơ quan đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng trình tự của pháp luật./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/vu-an/vu-hon-chien-kinh-hoang-tai-quan-karaoke-khoi-to-5-doi-tuong-555711.vov