Vụ huyện Hiệp Hòa bêu xấu doanh nghiệp: Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo làm rõ

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh này thanh kiểm tra, làm rõ việc chính quyền huyện Hiệp Hòa gây khó khăn cho doanh nghiệp. Theo ông Linh, quan điểm của tỉnh là sẽ không bảo vệ huyện mà cũng không bảo vệ doanh nghiệp nếu thực hiện sai.

Dự án chợ Hiệp Hòa đang phải 'đắp chiếu' do chính quyền huyện Hiệp Hòa gây khó

Ngày 13.6, trao đổi với Một Thế Giới bên lề buổi tiếp xúc doanh nghiệp do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức, ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã thông tin về vụ việc mà báo đã phản ánh.

Trước đó, báo điện tử Một Thế Giới đã đăng tải 2 bài viết về vụ việc chính quyền huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang gây khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn; đặc biệt là động thái thành lập tổ tuyên truyền, bêu xấu doanh nghiệp bằng hệ thống loa phát thanh từ xã đến huyện.

Ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, ông đã nắm được thông tin vụ việc thông qua báo chí phản ánh và báo cáo của cả doanh nghiệp lẫn lãnh đạo huyện Hiệp Hòa.

Ngay khi nắm được thông tin, đích thân ông Linh đã ký văn bản giao Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bắc Giang kiểm tra và báo cáo về quá trình đấu thầu, triển khai thực hiện dự án xây dựng chợ trung tâm huyện Hiệp Hòa tại thị trấn Thắng (gọi tắt là chợ Hiệp Hòa), cũng như các biện pháp hành chính mà UBND huyện này đã thực hiện đối với nhà đầu tư dự án.

Ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Ảnh: NP

“Chúng tôi sẽ kiểm tra cả việc khúc mắc giữa huyện và doanh nghiệp, bởi chúng tôi đã nhận được đơn thư khiếu nại của doanh nghiệp, báo cáo của huyện. Tuy nhiên, cả 2 bên đều đưa ra ý kiến khác nhau. Để có biện pháp giải quyết ổn thỏa và minh bạch, phải thông qua kiểm tra bằng cơ quan chức năng của tỉnh”, ông Linh nói.

Theo ông Linh, hiện chưa thể xử lý vụ việc mà phải đợi sau khi tiến hành kiểm tra một cách minh bạch, khách quan và có kết quả, nếu có gì sai thì sẽ đưa ra hướng giải quyết cho doanh nghiệp và huyện thực hiện để tháo gỡ khó khăn. Đồng thời sẽ xem xét xử lý cụ thể đối với các vi phạm của cả doanh nghiệp lẫn chính quyền huyện nếu có.

“Quan điểm của tỉnh là cả doanh nghiệp và UBND huyện Hiệp Hòa trong việc này đều bình đẳng trước pháp luật. Tỉnh sẽ không bảo vệ huyện mà cũng không bảo vệ doanh nghiệp nếu anh thực hiện sai. Qua kiểm tra, có kết quả thì tôi sẽ góp ý và chỉ đạo huyện cũng như doanh nghiệp triển khai đúng hướng hơn”, vị Chủ tịch tỉnh Bắc Giang nói.

Ông Linh cũng cho hay, thông qua các cuộc đối thoại giữa UBND tỉnh với doanh nghiệp cho thấy thái độ của các cơ quan nhà nước hiện là một trong những vấn đề lớn, gây bức xúc cho doanh nghiệp, gây ảnh hưởng môi trường đầu tư.

Một trong ba cản trở lớn nhất ảnh hưởng tới môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, mà theo lời ông Linh “chính là thái độ của các cơ quan hành chính. Mặc dù tỉnh thì thông thoáng, nhưng hệ thống cấp dưới thì còn rất nhiều vấn đề. Năng lực của anh em còn hạn chế, cho nên không biết rằng doanh nghiệp đúng hay sai, kéo dài thủ tục hành chính. Ngoài ra cũng còn hiện tượng gây phiền hà cho doanh nghiệp mặc dù không nhiều”.

Ông Linh cho hay, tỉnh sẽ phải tập trung giải quyết triệt để các lực cản ảnh hưởng tới môi trường đầu tư trong thời gian tới, để làm sao khơi thông được mọi vướng mắc giúp doanh nghiệp phát triển.

Nam Phong

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/vu-huyen-hiep-hoa-beu-xau-doanh-nghiep-chu-tich-tinh-bac-giang-chi-dao-lam-ro-65088.html