Vụ khu vui chơi tiền tỷ xuống cấp: Quận Nam Từ Liêm 'né' cung cấp thông tin?

Thông tin về dự án điểm vui chời Hòe Thị cũng như đơn vị thi công đều bị UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) 'né' cung cấp trong khi một số hạng mục của Dự án bàn giao chưa được bao lâu đã bong tróc, xuống cấp?

Liên quan đến nội dung thông tin về điểm vui chơi Hòe Thị (phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm) thuộc Dự án Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khuôn viên trước đình Hòe Thị mới bàn giao nhưng đã có hiện tượng bong tróc, xuống cấp.

Để làm rõ thêm những thông tin liên quan, PV báo Gia đình Việt Nam đã liên hệ với phía UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) để tìm hiểu về quy trình nghiệm thu Dự án, đơn vị thi công Dự án và trách nhiệm của các bên liên quan. Tuy nhiên, đến thời điểm này dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng phía UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vẫn đang né tránh, không cung cấp thông tin liên quan.

Trước đó, PV đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND phường Phương Canh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và được vị này cho biết Công trình này mới "bàn giao chưa được một tháng" và do Ban Quản lý Dự án quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) là chủ đầu tư.

Theo phản ánh của người dân, Điểm vui chơi Hòe Thị thuộc Dự án Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khuôn viên trước đình Hòe Thị (phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm) được đầu tư tiền tỷ mới được bàn giao chưa lâu nhưng luôn trong tình trạng nhếch nhác, có dấu hiệu xuống cấp.

Theo phản ánh của người dân, Điểm vui chơi Hòe Thị thuộc Dự án Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khuôn viên trước đình Hòe Thị (phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm) được đầu tư tiền tỷ mới được bàn giao chưa lâu nhưng luôn trong tình trạng nhếch nhác, có dấu hiệu xuống cấp.

Đối với những thông tin về tình trạng "ngập" trong cỏ dại, bong tróc, vỡ nát và có dấu hiệu xuống cấp mà báo Gia đình Việt Nam đã phản ánh trước đó, Chủ tịch UBND phường Phương Canh xác nhận và cho rằng có thể do hai nguyên nhân là do ý thức của người dân hoặc do chất lượng thi công công trình.

Nói về trách nhiệm của UBND phường đối với điểm vui chơi này, Chủ tịch UBND phường Phương Canh cho rằng phía phường chỉ là đơn vị sử dụng nên đã có ý kiến đề nghị Ban Quản lý Dự án quận Nam Từ Liêm kiến nghị với UBND Thành phố Hà Nội hoặc UBND quận Nam Từ Liêm là điểm vui chơi này do quận quản lý và chịu trách nhiệm duy tu, duy trì.

Ngoài ra, toàn bộ những thông tin về đơn vị thi công, kinh phí để triển khai Dự án Cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khuôn viên trước đình Hòe Thị, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND phường Phương Canh khẳng định không nắm được bởi chỉ có Ban Quản lý Dự án và UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) mới có thông tin cụ thể nên nếu PV muốn biết thêm những thông tin liên quan thì phải liên hệ với hai đơn vị này.

Một số hạng mục trong Dự án mới đưa vào sử dụng đã bị bong tróc, vỡ nát.

Sau đó, dù PV đã đến đặt lịch làm việc với phía Văn phòng UBND quận, liên hệ rất nhiều lần với lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) nhưng đều không nhận được hồi đáp. Ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm sau khi tiếp nhận thông tin từ PV thì cho rằng phía văn phòng chưa báo cáo lên nên chưa nắm được nội dung vụ việc. Ông Long cũng cho biết sẽ cho kiểm tra lại và thông tin lại cho PV nhưng sau đó phía UBND quận Nam Từ Liêm hoàn toàn không có phản hồi.

Trước đó, báo Gia đình Việt Nam nhận được phản ánh của người dân về tình trạng nhếch nhác, vỡ nát và có dấu hiệu xuống cấp tại Điểm vui chơi Hòe Thị (phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khi công trình này được đầu tư nhiều tỷ đồng và mới được bàn giao chưa lâu.

Báo Gia đình Việt Nam tiếp tục thông tin!

Bạn đọc có thông tin, đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo xin vui lòng gọi qua số ĐT: 0916 950 168. Email: thubandocgdvn@gmail.com

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/vu-khu-vui-choi-tien-ty-xuong-cap-quan-nam-tu-liem-ne-cung-cap-thong-tin-d118319.html