Vụ khủng bố Berlin: Bao vây khu vực nghi phạm lái xe khủng bố

Cảnh sát Đức đã bao vây một cửa hàng để tìm kiếm nghi phạm trong vụ lái xe tải đâm vào chợ Giáng sinh khiến 12 người thiệt mạng và khoảng 50 bị thương.

Liên quan đến vụ lái xe tải đâm vào chợ Giáng sinh ở Berlin, Đức thông tin TTXVN đăng tải, ngày 21/12 Cảnh sát Đức đã bao vây bên ngoài một cửa hàng Khaufhaus ở Dusseldorf sau khi một nhân chứng báo cáo trông thấy nghi phạm trong vụ khủng bố ẩu náu bên trong.

Tuy nhiên, truyền thông địa phương cho hay, chiến dịch này đã kết thúc ngay sau đó bởi lực lượng chức năng không tìm thấy đối tượng tình nghi tại đây.

Trước đó cùng ngày, Dân trí cũng đưa tin: báo Bild đã đăng tải một bức ảnh về đối tượng tình nghi là kẻ chủ mưu vụ lái xe đâm vào đám đông có mặt tại chợ Giáng sinh ở Berlin đêm 19/12.

Theo Bild, cảnh sát đang tìm kiếm đối tượng người Hồi giáo quốc tịch Tunisia này. Tên của hắn là Anis A, sinh năm 1992, tại Tataouine. Đối tượng này được cho là dùng tên giả và y có thể còn 2 bí danh khác.

Cảnh sát Đức triển khai tại chợ Giáng sinh Breitscheidplatz, sau vụ đâm xe tải. Ảnh: EPA/TTXVN

Những giấy tờ liên quan đến vấn đề tị nạn được cho là của đối tượng trên, đã được phát hiện trong buồng lái của chiếc xe tải gây án.

Zing.vn cũng đưa tin về lời của Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere, ông xác nhận sự việc trên khiến 12 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương.

Trước đó, một nghi phạm tên Naved B, người Pakistan bị bắt và đã được thả do không có bằng chứng có liên quan rõ ràng.

Cảnh sát Đức cho biết nghi phạm thực sự vẫn chưa bị bắt, có thể có vũ khí và có khả năng gây ra các vụ tấn công khác.

Như đã đưa tin, vụ tấn công vào khu chợ Giáng sinh ở Berlin tối 19/12 đã làm 12 người thiệt mạng, 24 người khác bị thương hiện vẫn nằm viện, với 14 người trong tình trạng nguy kịch.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng không đưa ra được bằng chứng cho thấy nhóm này đã đạo diễn vụ tấn công. IS tuyên bố một trong những "chiến sĩ" của tổ chức đã tiến hành vụ việc.

Đây là cách tổ chức này thường dùng để chỉ những con "sói hoang đơn độc" nhân danh IS để tấn công khủng bố.

Điều 129 Luật Hình sự Cộng hòa Liên bang Đức

Bất kì người nào tổ chức nhóm phạm tội mục đích để

1. Giết người dưới bất kì hình thức nào, chống lại nhân quyền, gây nên tội ác chiến tranh.

2. Tội ác chống lại tự do cá nhân

Bất kì ai tham gia vào tổ chức khủng bố sẽ bị phạt tù từ 1 đến 10 năm.

Hình phạt tương tự sẽ bị áp nếu người đó tổ chức nhóm phạm tội mục đích để:

1. Gây nên sự tổn hại về thể chất và tinh thần cho người khác.

2. Gây nguy hại đến cộng đồng.

3. Gây nguy hại đến môi trường.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được dịch từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

Tổng hợp

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/vu-khung-bo-berlin-bao-vay-khu-vuc-nghi-pham-lai-xe-khung-bo-a175231.html