Vụ lở đất ở Nha Trang: Xác định danh tính 2 nạn nhân tử vong và những người bị thương nặng

Đã có 2 người chết, 5 ngôi nhà bị chôn vùi và ít nhất có 2 người đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trong vụ sạt lở núi kinh hoàng ở Nha Trang.

Trưa ngày 20/12, ông Nguyễn Văn Hưởng (Chủ tịch UBND xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho hay: “Nguyên nhân của vụ sạt lở đất này là do mưa lớn kéo dài trên địa bàn những ngày qua.

Hiện chính quyền địa phương đã tiến hành thông báo đến người dân tại những khu vực có nguy cơ bị sạt lở, để họ chuyển đến nơi an toàn”.

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng.

Đến thời điểm này đã có ít nhất 2 người tử vong, 6 người khác bị thương. Vẫn còn ít nhất 2 người bị mắc kẹt trong đống đất đá. 4 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên là Lê Anh Vy (SN 1955), Trần Thị Thu Sương (SN 1956), Nguyễn Kim Bình (SN 1952), Nguyễn Đình Tú (SN 1983). 2 người đang bị mắc kẹt chưa được tìm thấy bước đầu xác định là 2 mẹ con Phạm Thị Hoa (SN 1973) và Phạm Cao Sang (SN 1998)

Đến hơn 7h sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ đưa được thi thể 2 người ra ngoài. Danh tính nạn nhân bị thiệt mạng được xác định tên Phan Thị Cư (71 tuổi) và cháu trai tên Khanh, tên thường gọi là Boy, 4 tuổi, báo Zing news đưa tin.

6 người bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Trên 300 người từ các lực lượng cảnh sát PCCC, bộ đội Sư đoàn 305, Ban chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Khánh Hòa và dân quân tự vệ được điều động tham gia cứu nạn.

Một nạn nhân của vụ vổ đang điều trị tại bệnh viện.

Đến 9h20 cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích. Sáng nay, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã đến hiện trường vụ sạt lở, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu những người đang bị đất đá vùi lấp.

Như chúng tôi đã đưa tin, vụ sạt lở xảy ra khoảng 2h sáng nay tại khu dân cư dưới chân núi Phi Châu, xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Theo những người dân tại địa phương, vào thời điểm trên, hàng trăm khối đất đá từ núi Phi Châu bị sạt lở, đổ xuống ầm ầm, vùi lấp 10 nhà dân dưới chân núi.

Về nguyên nhân, theo người dân địa phương có thể do mưa lụt kéo dài trong mấy ngày qua khiến đất đá bị mềm ra và xảy ra sự việc. Trước khi xảy ra thảm họa, người dân địa phương ghi nhận có hiện tượng đất đá từ trên cao rơi xuống nhưng số lượng ít, cho đến khi xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn rồi kéo theo sụt trượt, chôn lấp

Được biết, thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, có khoảng 8-10 nhà dân, với khoảng 15 nhân khẩu sinh sống. Hiện cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ đang khẩn trương múc đất đá, cứu những nạn nhân còn mắc kẹt bên trong.

Thơ Thơ (TH)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/vu-lo-dat-o-nha-trang-xac-dinh-danh-tinh-2-nan-nhan-tu-vong-va-nhung-nguoi-bi-thuong-nang-d130120.html