Vụ Mezut Ozil: Arsenal dính nghi án cá cược

BLĐ Arsenal đang đau đầu cho điều tra cáo buộc “người nhà” của họ dính dáng đến cá cược trong thương vụ Mezut Ozil.

Như mọi Gooner trên toàn thế giới, Mark Arber – HLV Học viện đào tạo bóng đá của Arsenal đã sướng như điên khi Giáo sư Wenger thực hiện thương vụ bom tấn Ozil (50 triệu euro) vào ngày cuối cùng kì chuyển nhượng 2013.

Trong cơn phấn khích của mình, Mark Arber đã hé lộ một thông tin có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp cầm quân đang thăng tiến vù vù của mình ở Arsenal.

Cụ thể sau khi Arsenal hoàn tất vụ Ozil từ Real Madrid, Mark Arber đã đăng lên Twitter của mình dòng tin: “Vị thương vụ Ozil bỏ 1 ăn 14 thật ngon tuyệt”.

Dòng tweet của Mark Arber đã dấy lên nghi vấn rằng vị HLV trẻ của Arsenal đã tham gia các cược vụ đội bóng chủ quản mua Ozil. Điều này trái với quy định của LĐBĐ Anh.

Theo quy định của FA, tất cả những công nhân, người làm thuê, cầu thủ… không được phép tham gia cá cược (trực tiếp hay gián tiếp) đến tình hình của đội bóng chủ quản (kết quả trận đấu, chuyển nhượng, thay HLV…).

Trước nghi vấn Mark Arber cá cược vụ Ozil, Arsenal đã cho mở cuộc điều tra nhằm làm sáng tỏ vụ này.

Mark Arber có thể sẽ phải nhận án phạt từ Arsenal và FA nếu kết quả điều tra chứng minh ông dính líu đến vụ việc đang là chủ đề tai tiếng nhất London này.

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/v%e1%bb%a5-mezut-ozil-arsenal-d%c3%adnh-nghi-%c3%a1n-c%c3%a1-c%c6%b0%e1%bb%a3c-_art_127200.aspx