Vụ mở đường, nhà dân bị ... 'thượng' lên đỉnh đồi: Làm rõ việc móc đất đi bán hay đổ ở đâu?

Vụ 'mở đường, nhà dân bị... 'thượng' lên đỉnh đồi', xảy ra tại phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, tiếp tục có diễn biến mới, sau khi UBND tỉnh Bình Dương có văn bản chỉ đạo UBND thị xã Tân Uyên phải xác minh làm rõ...

Ngày 21.9, tổ xác minh sự việc đã được Thanh tra thị xã Tân Uyên thành lập và có buổi làm việc với bà Phạm Thị Hiền - người đứng đơn tố cáo. Theo ông Trần Văn Thành - thành viên tổ xác minh, tại Biên bản làm việc: “Tổ sẽ xác định nội dung và cung cấp bằng chứng theo đơn tố cáo ngày 17.8.2017 của bà Phạm Thị Hiền.

Bà Hiền tố cáo ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND phường Thạnh Phước – liên quan đến nâng cấp đường tại khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, gây thiệt hại về tài sản, đất đai, mồ mả, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt đời sống của gia đình bà Hiền; đồng thời có dấu hiệu trục lợi móc đất làm đường đem bán (?)”.

Trong lúc đó, phản ánh với phóng viên Lao Động, bà Hiền cho biết: “Do họ móc đất mở rộng đường quá sâu (5m), quá sát vào nền nhà, nên bàn thờ thiên của gia đình, cũng như cả căn nhà đang trước nguy cơ đổ sập... Cạnh bên, đã xảy ra sạt lở mồ mả ông bà.

Do không có lối vào, gia đình tôi kêu cứu, họ san ủi lối vào nhà không giống ai. Đường dốc đứng, trơn trợt, đầy hang hố... không thể đi. Nếu đi, thì rất nguy hiểm”.

Đặc biệt, bà Hiền còn phản ánh: “Khi thấy nhà bị đội lên cách mặt đường 5m, tôi la làng, yêu cầu khắc phục. Một cán bộ phường còn nói “không thể khắc phục, chỉ còn cách gia đình bà tạm dọn nhà đi; rồi cho xe san ủi, bứng luôn toàn bộ đất cho bằng với mặt đường. Đất san ra mang đi bán, đủ xây lại mấy căn nhà mới luôn”....

Từ gợi ý đó, bà Hiền đặt dấu hỏi: “Vậy móc đất mở đường sâu 5m, phạm vô đất nhà tôi 41m2, số đất móc này là rất nhiều, mang đi đổ ở đâu? Có mang bán không? Quy định tận thu khoáng sản ra sao? Tại sao móc đất, mang đất của nhà tôi đi chỗ khác mà không thông báo cho gia đình tôi biết?”.

Bà Hiền yêu cầu Thanh tra thị xã Tân Uyên làm rõ số lượng đất mà UBND phường Thạnh Phước đã móc trên đất của dân là đúng hay sai theo quy định của pháp luật? Bà Hiền kiến nghị UBND phường Thạnh Phước phải “khôi phục lại hiện trạng đất như trước khi thực hiện dự án. Gia đình tôi không chấp nhận dỡ nhà, san ủi cả khu đất để mang đi bán , rồi xây lại nhà mới” – bà Hiền nói.

Trong khi đó, theo ông Trần Văn Thành và Nguyễn Công Y – cán bộ Thanh tra thị xã Tân Uyên, trong vòng 60 ngày, Thanh tra sẽ xác minh xong và đưa ra kết luận vụ khiếu nại này.

ĐÔNG ANH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-mo-duong-nha-dan-bi--thuong-len-dinh-doi-lam-ro-viec-moc-dat-di-ban-hay-do-o-dau-566030.ldo