Vụ ngăn xe cấp cứu chở người chết: Do say xỉn?

Ông Tạo nói vụ ngăn cản xe cấp cứu chở người chết ra khỏi bệnh viện là do con trai ông say xỉn bên ngoài rồi vào gây gỗ dẫn đến sự việc.

Ông Tuấn chỉ các dấu vết bị đập phá trên xe cấp cứu HOÀNG TRỌNG

Ngày 13.8, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND H.Phù Mỹ (Bình Định), cho biết Công an huyện này đã báo cáo ban đầu về vụ ngăn cản xe cấp cứu chở người chết ra khỏiTrung tâm y tế Phù Mỹ.

Theo báo cáo thì phía công an đang điều tra vụ việc. Nhưng khi điều tra viên làm việc với bảo vệ Trung tâm y tế Phù Mỹ thì không ai chịu làm chứng.

Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Tạo (ở thị trấn Phù Mỹ, H.Phù Mỹ) khẳng định đội xe dịch vụ tại Trung tâm y tế H.Phù Mỹ là của gia đình mình. “Tôi có hợp đồng với trung tâm y tế này, đến tháng chi trả lại bao nhiều cho bệnh viện đó”, ông Tạo nói.

Ông Tạo cũng cho biết giữa bản thân và ông Nguyễn Đức Tuấn (46 tuổi, ở TP.Quảng Ngãi), chủ xe cấp cứu BS 76B-005.96 (thuộc Đội dịch vụ xe cứu thương tỉnh Quảng Ngãi) không hề có mâu thuẫn. Hành vi đập phá xe cấp cứu BS 76B-005.96 là do Huỳnh Phát Tài, con trai ông Tạo, gây ra.

“Mọi chuyện là do con trai tôi say xỉn bên ngoài rồi vào gây gỗ dẫn đến sự việc. Tôi không dính dáng gì đâu. Đây là điều xảy ra ngoài ý muốn của tôi”, ông Tạo nói.

Xe cấp cứu BS 76B-005.96 có nhiều dấu vết đập, chém ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Ông Tạo nói đang liên hệ với ông Tuấn để giải quyết vụ việc, cụ thể là thỏa thuận bồi thường tiền bể kính và những hư hỏng trên xe cấp cứu BS 76B-005.96 do hậu quả của sự việc xảy ra vào chiều 10.8.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Tuấn cho biết đã từ chối yêu cầu “cho tài khoản để chuyển tiền bồi thường” của ông Tạo.

“Một chuyến xe chở dịch vụ dù có nhiều tiền hay xe của tôi bị hư hỏng cũng không phải là vấn đề quan trọng mà vấn đề cần khắc phục ở đây là hành vi “ngăn sông cấm chợ” đối với việc vận chuyển người bệnh, người chết ở Trung tâm y tế H.Phù Mỹ. Nếu không khắc phục dứt điểm thì sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Mọi việc bây giờ là do phía công an giải quyết”, ông Tuấn nói.

Hoàng Trọng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vu-ngan-xe-cap-cuu-cho-nguoi-chet-do-say-xin-733550.html