Vụ "nghi án" trứng tẩy axit: “Đề nghị báo chí cẩn trọng khi đưa tin”

* Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Nguyễn Thanh Sơn: "Tôi bác bỏ việc có thể phân biệt được trứng gà công nghiệp Trung Quốc hay trứng gà công nghiệp của ta bị tẩy trắng".

Tại buổi họp báo cáo tình hình dịch bệnh GSGC chiều qua, Cục Thú y cho biết cả nước hiện không còn dịch cúm gia cầm. Tình hình bệnh LMLM, dịch tả lợn...cũng tạm lắng. Duy chỉ có vấn đề trứng gà ngâm axit khiến lãnh đạo các Cục, Vụ của Bộ NN-PTNT cũng như đại diện các Bộ Ngoại giao, Bộ Công an...phải tốn nhiều thời gian thảo luận. Xung quanh những thông tin về vấn đề trứng gà tại Đông Anh (Hà Nội), Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần hoan nghênh và đánh giá cao Báo NNVN đã kịp thời theo dõi và phản ánh khách quan, đúng bản chất sự việc. Phó Cục trưởng Cục Thú y Hoàng Văn Năm cho biết, Cục đã giao Cơ quan Thú y vùng I tại Hà Nội phụ trách việc lấy mẫu trứng nghi bị tẩy trắng tại thị trường Hà Nội để xét nghiệm sự tồn tại của các chất ngâm tẩy. Hôm qua, cơ quan này đã tiến hành nghiền vỏ cũng như lọc lòng trứng đem xét nghiệm. Ông Năm cho biết sẽ lập tức công bố thông tin trên Website của Cục Thú y ngay sau khi có kết quả. Tại cuộc họp, ông Năm cũng đề nghị với đại diện Bộ Công an cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y trong các vụ việc tương tự. Báo cáo tình hình tiêm phòng cúm A/H5N1 cho gia cầm, Cục Thú y cho biết hiện tại tốc độ tiêm phòng đợt II/2009 cho gia cầm rất chậm. Hiện mới chỉ có 26 tỉnh có báo cáo tiến độ tiêm phòng về Cục Thú y với tổng cộng 42 triệu lượt liều vacxin. Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Nguyễn Thanh Sơn cho biết ngay sau khi có thông tin, Cục đã cử một số cán bộ chuyên môn bí mật đóng vai người mua trứng kiểm tra tại nhiều cơ sở cung cấp trứng tại Hà Nội nhưng đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện ra địa chỉ nào có trứng nghi ngờ bị tẩy trắng. Cũng theo ông Sơn: “Về chuyên môn, tôi bác bỏ việc có thể phân biệt được trứng gà công nghiệp Trung Quốc hay trứng gà công nghiệp của ta bị tẩy trắng. Vì vậy một số đài báo nói trứng gà Trung Quốc tẩy trắng là hoàn toàn quy chụp”- ông Sơn khẳng định. Cũng theo ông Sơn thì hiện tại, thị trường trứng tại miền Nam không có biến động nhiều. Tại miền Bắc, trứng gà trắng (gà nhà) và trứng gà sao Ai Cập hạ giá mạnh nhất từ 400 đến 600đ/quả. Có mặt phóng viên cùng đại diện nhiều cơ quan báo chí chiều qua, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần bức xúc đề nghị: “Tôi đi nhiều địa phương thấy nông dân kêu trời việc báo chí đưa tin. Tôi đề nghị các đồng chí phải cân nhắc và xác minh kỹ. Điều cốt lõi nhất là phải đưa tin trên quan điểm bảo vệ người nông dân, bảo vệ người chăn nuôi nước mình”.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/61/158/48/48/48/41646/default.aspx