Vụ NỔ LÒ HƠI: Khẩn trương khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan vụ nổ lò hơi khiến 06 người chết và nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Clip Báo Đồng Nai

Thời điểm xảy ra vụ nổ có khoảng 30 công nhân vẫn đi làm trong công ty. Theo các công nhân cho biết, hôm nay là Ngày Quốc tế lao động nhưng lãnh đạo công ty thông báo do đơn hàng gấp nên phía công ty yêu cầu công nhân vẫn đi làm với mức lương được nhân đôi so với ngày bình thường. Do những công nhân muốn có mức lương cao nên đã đồng ý đi làm.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cùng lãnh đạo các ngành chức năng đã đến thăm, chia sẻ với những công nhân bị thương nặng. Ảnh Báo Đồng Nai

Khẩn trương khắc phục hậu quả; điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm

Ngày 1/5, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy về vụ việc nổ lò hơi xảy ra tại Công ty gỗ Bình Minh (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu).

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động, lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ngành đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức cấp cứu nạn nhân bị tai nạn, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trên, có biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai: Chủ trì, phối hợp UBND huyện Vĩnh Cửu và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ gia đình có người thân bị tai nạn lao động và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân bị tai nạn.

Phối hợp Công an tỉnh, các đơn vị liên quan để điều tra, xác định rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm sai phạm liên quan vụ tại nạn lao động nêu trên.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các cơ sở tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động, nhất là cơ sở kinh doanh có sử dụng nồi hơi công nghiệp, bình chịu áp lực, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Phối hợp cung cấp thông tin liên quan cho Công an tỉnh Đồng Nai để xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai: Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các đơn vị liên quan tập trung tối đa lực lượng y, bác sĩ, thuốc men, thiết bị, vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương.

Tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, làm thủ tục liên quan đến các nạn nhân tử vong.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai: Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp Sở Lao động, thương binh và xã hội, các cơ quan liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất.

Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Sở Ngoại vụ: Phối hợp chặt chẽ Công an tỉnh, Sở Lao động, thương binh và xã hội để xử lý, giải quyết vụ tai nạn lao động nêu trên có liên quan đến yếu tố nước ngoài theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu: Chỉ đạo Công an huyện, phòng Lao động, thương binh và xã hội, các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Phối hợp các sở, ngành chức năng để tiến hành rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động, nhất là cơ sở kinh doanh có sử dụng nồi hơi công nghiệp, bình chịu áp lực, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã có mặt tại hiện trường và đến thăm các nạn nhân tại bệnh viện. Trước mắt, UBND tỉnh Đồng Nai hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thiệt mạng là 20 triệu đồng và người bị thương là 10 triệu đồng.

Phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân việc

Thông tin về vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Vào lúc 08h30’ ngày 01/5/2024, tại Công ty TNHH Gỗ Bình Minh (thuộc ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) do ông Feng Yong, quốc tịch Trung Quốc làm Giám đốc xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng; Do lỗi kỹ thuật lò hơi nổ làm 06 công nhân tử vong tại hiện trường và 05 người bị thương đang được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Đồng Nai đã kịp thời có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đưa người bị nạn đi cấp cứu, thực hiện các biện pháp giải quyết ban đầu, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện.

Cơ quan công an làm việc với đơn vị bảo hành lò hơi để phục vụ công tác điều tra

Liên quan đến vụ nổ lò hơi tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gỗ Bình Minh Việt Nam, cơ quan công an đã tiến hành làm việc với đơn vị liên quan, trong đó có đơn vị bảo hành lò hơi tại công ty này để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, để phục vụ sản xuất, Công ty gỗ Bình Minh có lắp đặt 1 nồi hơi dạng ống nước, Mode: DZH1-1.0-M, nhãn hiệu: Huawang, công suất sinh hơi 1.000 kg/giờ ở bên ngoài, cạnh vách tôn xưởng bán thành phẩm.

Trong quá trình sử dụng, Công ty gỗ Bình Minh phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa vào ngày 30/4.

Đến sáng 1/5, cán bộ kỹ thuật của Công ty gỗ Bình Minh vào kiểm tra, vận hành thì nồi hơi phát nổ làm 6 người tử vong, 5 người bị thương, nhà xưởng hư hỏng nặng.

Danh tính các nạn nhân vụ nổ lò hơi

Sáu nạn nhân tử vong gồm: Lò Văn Lòn (37 tuổi, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La); Lương Văn Hùng (32 tuổi, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An); Trần Văn Nguyễn (38 tuổi, xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang); Trần Văn Cường (39 tuổi, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu); Xie ZhenLong (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc); Sơn Ngọc Thúy (33 tuổi, xã Lâm Tân, huyện Lâm Trị, tỉnh Sóc Trăng).

Năm nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất gồm: Hoàng Văn Kính (sinh năm 1978, quê ở xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang); Liễu Văn Tân (sinh năm 1991, hộ khẩu ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang); Lê Văn Beo (sinh năm 1997, hộ khẩu ở xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang); Dương Văn Tùng (sinh năm 1983, hộ khẩu ở xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và Đỗ Xuân Thanh (sinh năm 1990, hộ khẩu ở xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tai-nan-lao-dong-tham-khoc-6-nguoi-chet-tai-cho-nhieu-nguoi-cap-cuu-cho-mo-gap-119240501095641352.htm