Vụ nổ máy điện hạt nhân Pháp: Không có nguy cơ phóng xạ từ vụ nổ

Các quan chức Pháp và Tập đoàn điện lực quốc gia (EDF) của Pháp ngày 9/2 cho biết vụ nổ nhà máy điện hạt nhân ở Tây Bắc nước Pháp, gần Eo biển Manche, không có nguy cơ rò rỉ phóng xạ.

Không có người nào bị thương nhưng theo thông báo có ít nhất 5 người bị ngạt khói.

Trong một tuyên bố, Tập đoàn EDF cho biết một đám cháy đã gây ra vụ nổ, khiến nhà máy này phải ngay lập tức phải tạm dừng hoạt động. Vụ nổ xảy ra ngoài khu hạt nhân và đám cháy đã được dập tắt.

Nhà chức trách địa phương cho biết vụ nổ xảy ra vào lúc khoảng 10h ngày 9/2 (theo giờ địa phương, khoảng 16 giờ Việt Nam) trong một phòng của nhà máy nói trên.

Nhà máy này có các lò phản ứng Flamanville 1 và 2, mỗi lò có công suất 1.300 MW, được xây dựng từ những năm 1980. Một lò mới đang được xây dựng tại đây nhưng vụ nổ không xảy ra ở đó.

EDF là chủ sở hữu nhà máy điện Flamanville, nằm trên bán đảo Cotentin bên eo biển Manche.

Cơ quan An toàn Hạt nhân Pháp (ASN) cho biết họ vẫn chưa nhận được báo cáo về vụ nổ và chưa thể đưa ra bình luận./.

TTXVN

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-gioi/vu-no-may-dien-hat-nhan-phap-khong-co-nguy-co-phong-xa-tu-vu-no-n20170209193731742.htm