Vụ nổ súng khiến 19 người thương vong ở Đắc Nông: Anh em ruột ra đầu thú

Đặng Văn Hiến.

(Cadn.com.vn) - Trưa 29-10, Thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng phòng Tham mưu - người phát ngôn CA tỉnh Đắc Nông xác nhận, sau nhiều ngày lẩn trốn, anh em ruột có liên quan đến vụ nổ súng khiến 19 người thương vong tại Đắc Nông là Ninh Viết Thọ (1980) và Ninh Viết Bình (1982, cùng quê Thái Nguyên) đã đến cơ quan CA đầu thú. Được sự vận động của gia đình và cán bộ điều tra, tối 28-10, Thọ và Bình đã ra đầu thú.

Cùng ngày, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục CSHS Bộ CA đã yêu cầu CA tỉnh Đắc Nông chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ nổ súng khiến 3 người chết, 16 người bị thương tại xã Quảng Trực (H. Tuy Đức) để Cục CSHS trực tiếp điều tra, làm rõ vụ án. Đồng thời, Cục CSHS cũng làm rõ vai trò của những người liên quan. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết: “Đây là vụ án liên quan đến nhiều người và do nhiều nguyên nhân để dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để mọi thứ rõ ràng”.

Thơ Trịnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_156939_vu-no-su-ng-khie-n-19-nguo-i-thuong-vong-o-da-c-no.aspx