Vụ nổ tại Formosa Hà Tĩnh do thiết bị lọc bụi lò vôi gặp sự cố

Sau vụ nổ lò vôi xảy ra, đoàn công tác do Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và Bộ TN-MT dẫn đầu đã vào Cty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa kiểm tra hiện trường, yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn kiểm tra hiện trường, yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ nổ lò vôi

Tại đây, Formosa cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ tối 30/5 là do thiết bị lọc bụi của lò vôi gặp sự cố trong quá trình luyện vôi cục thành vôi bột. Vị trí phát nổ là lò nung vôi nguyên liệu cho lò chuyển luyện quặng thành gang. Sau khi sự cố xảy ra, lò nung vôi lập tức ngưng hoạt động, thời điểm này lò cao số 1 vẫn hoạt động bình thường. “Đây sự cố kỹ thuật, không gây hậu quả nghiêm trọng, dây chuyền vẫn hoạt động bình thường. Sáng nay (31/5) lò cao đã cho xuất mẻ gang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng nói: “Vụ nổ không gây thiệt hại về người và hoàn toàn không liên quan đến việc vận hành lò cao số 1. Hiện nhà thầu Đức (đơn vị lắp ráp hệ thống lò vôi) đang phối hợp Cty Formosa giải quyết sự cố”.

Trước đó, ngày 2/3/2013 Formosa Hà Tĩnh động thổ dự án lò cao, đến ngày 29/5 lò cao số 1 (do Tập đoàn CISDI nhận thầu EPC) đã đi vào hoạt động. Sau 3 ngày vận hành, mọi thông số kỹ thuật của lò cao hoạt động bình thường.

Lò luyện vôi bao gồm 2 hệ thống được nhà thầu lắp ráp để đề phòng sự cố. Sau khi một lò phát nổ, Cty Formosa cho dừng hẳn lò vôi này và chuyển sang hệ thống còn lại nên nguyên liệu vẫn được cung cấp cho lò cao số 1 luyện phôi gang. Công suất hoạt động dự kiến của lò cao trong điều kiện ổn định là 9.300 – 10.000 tấn gang lỏng/ngày. Trong 2 tuần đầu tiên sẽ vận hành khoảng 50% công suất nêu trên. Và từ nay đến hết năm ước Formosa sẽ sản xuất từ 1,3 – 1,6 triệu tấn thép, đến 2018 sẽ vận hành lò cao số 2.

THANH NGA

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/vu-no-tai-formosa-ha-tinh-do-thiet-bi-loc-bui-lo-voi-gap-su-co-post195124.html