Vụ nổ xe tại Lào làm 8 người chết: Tạm giữ lái xe để điều tra

Tài xế và phụ xe vụ xe khách phát nổ khiến 8 người tử vong tại Lào hiện đang bị phía Công an Lào tạm giữ để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo tin từ báo Giao thông, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, liên quan đến vụ nổ xe khách của nhà xe Khánh Đơn khiến 8 người tử vong, hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính người lái xe tại thời điểm xe xảy ra nổ. Người điều khiển xe là người Lào, cũng bị thương nhẹ và đang được tạm giữ để phục vụ điều tra.

Một số người dân cho hay, nhà xe Khánh Đơn thuộc sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Đức Thu (SN 1953), bà Nguyễn Thị Đơn (SN 1963, cùng trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) và người con rể tên Khánh. Nhà xe đã hoạt động được vài năm và chuyên chạy tuyến đi Lào nhưng do 1 tay bà Đơn và người con rể điều hành.

Chia sẻ trên VTC News, ông Nguyễn Văn Dương – Trưởng bến xe Chợ Vinh cho biết, nhà xe Khánh Đơn có 2 xe đăng ký hoạt động tại bến xe này. Điểm xuất phát là bến xe chợ Vinh đến Khăm Muộn (Lào). Tần suất hoạt động 2 ngày/chuyến và xe đã đăng ký hoạt động tại bến được 3 đến 4 năm.

Hiện trường vụ nổ xe tại Lào làm 8 người chết.

Trước đó như tin đã đưa, vào khoảng 4h sáng ngày 2/6, chiếc xe khách của nhà xe Khánh Đơn mang BKS Lào: un 3897 đang di chuyển từ Lào về Việt Nam. Khi đến địa bàn huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn (Lào), cách Cửa khẩu Cha Lo khoảng 15km, chiếc xe khách bất ngờ nổ tung.

Vụ nổ khiến 8 người (đều quê Nghệ An) tử vong tại chỗ, 3 người bị thương, nguy kịch. Tại hiện trường, chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ, gỗ trắc đã rơi xuống đường.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 7/8 nạn nhân tử vong và đã có người nhà của 6 nạn nhân đến nhận. Đến 18h, thi thể 6 nạn nhân này đã qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo để đưa về quê mai táng. Hai thi thể còn lại do chưa có người thân đến nhận nên đang được lực lượng chức năng bảo quản tại Lào.

Hai nạn nhân bị thương là anh Phạm Đình Tú (28 tuổi, trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) và Võ Đình Hiệp (27 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đã được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

Hiện phía Công an Lào đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Ngọc Linh (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-no-xe-tai-lao-lam-8-nguoi-chettam-giu-lai-xe-de-dieu-tra-a147819.html