Vũ nữ thoát y bị bắt mặc quần áo

Quốc hội Iceland vừa bỏ phiếu cấm các buổi biểu diễn thoát y. Quyết định này khiến các câu lạc bộ có màn khỏa thân đó bức xúc.

Dự luật trên được thông qua hồi đầu tuần này. Múa thoát y được xem là loại hình giải trí phổ biến ở Iceland. Các câu lạc bộ cũng như quán bar có màn trình diễn này mọc lên như nấm. Nhà soạn luật Kolbrun Halldorsdottir phát biểu trên kênh RUV hôm 24/3 rằng: "Thật khó để chấp nhận rằng phụ nữ nói riêng và con người nói chung được mang ra làm hàng hóa để bán". Một người ủng hộ dự luật trên cho biết: "Tôi thấy vui khi Iceland là quốc gia châu Âu đầu tiên có luật này. Phụ nữ làm việc trong các câu lạc bộ thoát y phần đa là nạn nhân của những vụ mua bán người và các hình thức lạm dụng khác". Asgeir Davidsson, chủ câu lạc bộ Goldfinger lớn nhất ở Iceland, bức xúc: "Họ đang đóng cửa các câu lạc bộ thoát y bởi họ nghĩ rằng có hoạt động mại dâm ở đây, rằng có cả một ổ tội phạm có tổ chức. Suy nghĩ đó đã tồn tại suốt 12 năm nay, thậm chí họ còn đem cả cảnh sát bao vây và lục soát xung quanh nhưng chẳng tìm thấy gì cả". Ông Davidsson tuyên bố sẽ chống lại điều luật này khi nó bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7. "Tôi phải trao đổi với luật sư của mình. Họ gọi cái gì là khỏa thân? Liệu có thể gọi là khỏa thân không khi trên người vẫn mặc đồ lót?". Ông chủ trên cũng tiết lộ, doanh thu từ quán bar của ông bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng tài chính ở Iceland. Bình Minh

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/thoi-cuoc/2010/03/3b9ce9f5/