Vụ nữ thủ quỹ ngân hàng vỡ nợ: “Vẫn xử lý dù là người thân”

Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nói sẽ xử lý nghiêm đối với trường hợp của bà Thảo, mặc dù bà này là cháu họ của mình.

Lời khẳng định: "Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều cần bị xử lý nghiêm minh” đã được Đại tá Thái Hồng Công, nguyên là Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, phát biểu khi trao đổi với báo chí.

Ngoài ra Đại tá Công yêu cầu các nạn nhân cần liên lạc theo số điện thoại: 0333.2808.370 hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên thụ lý vụ án theo số điện thoại 0989.668.559 để được giải quyết. Lưu ý những nạn nhân và người liên quan khi đến cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh trình báo cần mang theo các tài liệu chứng minh về việc cho bà Thảo vay tiền...

Ngày 9/12, Bùi Phương Thảo (SN 1974), ở P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long, thủ quỹ Phòng giao dịch Bãi Cháy, Ngân hàng TMCP Quốc tế chi nhánh Quảng Ninh (VIB Quảng Ninh) đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tự thú về việc từ năm 2011 đến ngày 3/12/2016 đã vay tiền của những người thân, quen với lãi suất thấp và cho vay lại với lãi suất cao hơn để hưởng chênh lệch. Điều tra bước đầu xác định, Thảo đã vay của 13 người với tổng số tiền 56 tỷ đồng, sau đó cho người khác vay lại 50,2 tỷ đồng, phần còn lại dùng để trả lãi và chi tiêu cá nhân, đến nay mất khả năng thanh toán.

Sau khi vụ việc xảy ra nhiều nạn nhân cho rằng vì biết Bùi Phương Thảo chính là cháu họ của Đại tá Thái Hồng Công, lại có chồng là cán bộ cảnh sát giao thông nên họ thêm tin tưởng khi cho vay tiền.

Lê Khoa

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/vu-nu-thu-quy-ngan-hang-vo-no-van-xu-ly-du-la-nguoi-than-d51838.html