Vụ 'Núi thiêng bật khóc': Ngành chức năng tỉnh Bình Định lên tiếng

Thời gian qua, doanh nghiệp ồ ạt khai thác đá tại Núi Bà (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) gây ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến người dân, có nguy cơ đe dọa di tích (Dân Việt có bài viết: "Núi thiêng bật khóc"). Lãnh đạo ngành chức năng tại Bình Định đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Hàng loạt hệ lụy từ việc khai thác đá

Khu vực Núi Bà thuộc địa phận các xã: Cát Tường, Cát Nhơn, Cát Hưng, Cát Trinh (huyện Phù Cát) đang có 13 doanh nghiệp được UBND tỉnh Bình Định cấp phép hoạt động thăm dò, khai thác đá trên tổng diện tích gần 70ha (14 giấy phép). Hiện có 10 mỏ đang khai thác, 4 mỏ trong quá trình thăm dò.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, hoạt động khai thác đá tại đây không chỉ trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà còn có nguy cơ đe dọa đến các điểm di tích lịch sử - văn hóa thuộc quần thể di tích Núi Bà . Nhiều cảnh quan tự nhiên xung quanh các di tích hiện bị thay đổi, phá vỡ.

Việc khai thác đá tại Núi Bà gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ảnh: B.B.Đ

Các thành viên Thường trực HĐND tỉnh Bình Định sau khi tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình khai thác, vận chuyển đá tại khu vực Núi Bà, cho rằng hoạt động khai thác đá tại khu vực Núi Bà đã và đang gây ra nhiều hệ lụy. Do đó, UBND tỉnh cần xem xét, có giải pháp đảm bảo hài hòa giữa lợi ích kinh tế với bảo vệ môi trường, di tích lịch sử- văn hóa, không vì phát triển kinh tế mà đánh đổi môi trường tự nhiên và các giá trị văn hóa - lịch sử.

Theo ông Trương Đông Hải - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Bình Định, kết quả khảo sát trực tiếp cho thấy, tuy các mỏ khai thác đá chưa xâm hại trực tiếp đến 22 điểm di tích (đã được Nhà nước công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia) thuộc quần thể di tích Núi Bà, nhưng đang gián tiếp làm ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan xung quanh các điểm di tích lịch sử ở nhiều mức độ khác nhau.

Sáng nay (14.7), tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Bình Định khóa XII, nhiều cử tri bức xúc trước việc doanh nghiệp khai thác đá tại Núi Bà gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Các cử tri cho rằng, Núi Bà từng là căn cứ kháng chiến quan trọng của Khu 5 và của tỉnh Bình Định thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ. Nhưng, việc khai thác ở khu vực Nam Núi Bà nhiều năm qua chẳng những phá vỡ cảnh quan, đe dọa di tích lịch sử mà còn ô nhiễm môi trường dân sinh, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Bình Định khóa XII. Ảnh: D.T

Doanh nghiệp chưa nghiêm túc, cơ quan nhà nước thiếu chặt chẽ!

Ông Đặng Trung Thành - Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Bình Định - cho biết: “Việc cấp phép khai thác đá tại Núi Bà được thực hiện theo đúng quy hoạch, trong đó, chúng tôi không cấp phép tại các khu vực cấm khai thác (di tích lịch sử, đất quốc phòng, đất văn hóa)...”.

Theo ông Thành, các cơ quan chức năng đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đánh giá tác động môi trường. Trước khi cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn, Sở Tài nguyên Môi trường đã lấy ý kiến của nhân dân. Tuy nhiên, mức độ lấy ý kiến chưa rộng rãi nên dẫn đến nhiều trường hợp chưa đồng tình.

Ông Đặng Trung Thành - Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Bình Định. Ảnh: D.T

“Trong quá trình khai thác, một số doanh nghiệp chấp hành vấn đề bảo vệ môi trường chưa thực sự nghiêm túc, khai thác chưa đúng theo thiết kế và chưa chú trọng việc bảo vệ môi trường. Về mặt nhà nước thì quản lý thiếu chặt chẽ nên không xử lý kịp thời, để xảy ra tình trạng ô nhiễm” - ông Thành cho biết.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, ông Thành cho rằng: “Về giải pháp chung, chúng tôi sẽ tham mưu cho UBND tỉnh Bình Định ban hành chỉ thị quy định quản lý tài nguyên khoáng sản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, tăng cường phản biện của các tổ chức xã hội, lấy ý kiến nhân dân trước khi cấp phép để tạo sự đồng thuận. Đặc biệt, kiên quyết thu hồi giấy phép nếu doanh nghiệp để xảy ra sai phạm”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-nui-thieng-bat-khoc-nganh-chuc-nang-tinh-binh-dinh-len-tieng-787466.html