Vụ nứt tường nhà, lún đất tại Đà Lạt: Xác định nguyên nhân ban đầu

Liên qua đến sự cố nứt tường nhà dân, lún đất xảy ra tại nhiều căn nhà trên địa bàn TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), UNBD tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành cuộc họp khẩn với Đoàn chuyên gia địa chất bao gồm Trường Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh và Viện Vật lý địa cầu và tiến hành xác định nguyên nhân vụ việc.

Tường nhà dân bị nứt. Ảnh: K'L

Chiều tối 27.4, sau khi khảo sát thực tế tại khu vực xảy ra sụt lún thuộc phường 2, TP. Đà Lạt, UNBD tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành cuộc họp khẩn với Đoàn chuyên gia địa chất bao gồm Trường Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh và Viện Vật lý địa cầu.

Tiến sĩ Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc nhiều nhà dân bị nứt tường, lún đất là “bất thường” vì từ trước đến nay chưa từng xảy ra tại khu vực này. Có thể xác định nguyên nhân ban đầu là theo lịch sử,+ tính từ đồi Dinh Tỉnh Trưởng đến khu vực đường Phan Đình Phùng và Nguyễn Văn Trỗi (khoảng 2km) có một dòng chảy tự nhiên. Sau đó, quá trình phát triển dân cư người dân đã tiến hành san ủi, lấp dòng tạo thành khu kết cấu đất yếu và tạo thành dòng chảy ngầm tự nhiên khi mưa lớn.

Ngoài ra, có thể do khu vực này, khoảng 60 năm về trước nơi đây có một bãi rác tự nhiên lâu ngày tích nước, khi gặp nước mưa lớn đã tạo mạch nước ngầm, cùng với mưa lớn tạo nên vùng đất trũng, lún đất... UBND tỉnh cũng loại trừ các yếu tố dẫn đến nứt đất như: khu vực xảy ra sự cố có công trình xây dựng; đoạn đường nứt đất không có xe trọng tải lớn đi qua; không có hoạt động đào đất xây dựng…

Tại cuộc họp này, ông Phạm S đề nghị công ty cấp nước Lâm Đồng liên tục quan trắc để phát hiện kịp thời nếu có rò rỉ nước. Phía công ty cổ phần địa chất Kawasaki (Nhật Bản) hỗ trợ thiêt bị cho tỉnh để thực hiện việc cảnh báo, đồng thời tiếp tục trám vết nứt, tránh nguồn nước mưa tự nhiên ngấm xuống phía dưới. Duy trì lực lượng thường xuyên theo dõi độ nứt các ngôi nhà.

Đối với các chuyên gia của Viên địa chất, ông Phạm S đề nghị xem xét thiết bị thăm dò, quan trắc, trong dịp lễ sắp này, đề nghị thành phố Đà Lạt bố trí lực lượng cứu hộ, công an trực 24/24…

Hiện cơ quan chức năng đã vận động 45 hộ dân di dời với trên 200 nhân khẩu đến nơi ở an toàn và yêu cầu các khách sạn trong khu vực nguy hiểm ngưng đón khách dịp lễ 30.4 và 1.5 và đặt bảng cấm tất cả ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, Đà Lạt.

Như báo Lao Động đưa tin, sáng 26.4, nhiều gia đình có nhà tại đường Nguyễn Văn Trỗi, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) lo lắng khi phát hiện hàng loạt vết nứt xuất hiện trên tường và mặt đất. Ông Nguyễn Tiến Duyệt (ngụ số 27C, đường Nguyễn Văn Trỗi) cho biết, sáng cùng ngày, ông ngủ dậy và mở cửa ra lối hành lang tầng 2 thì không được nên đi xuống tầng trệt tiếp tục mở cửa. Lúc này, ông Duyệt phát hiện nhiều vết nứt rạn trên tường nhà, ngoài sân, trên mặt đất xuất hiện vết nứt song song với mặt đường Nguyễn Văn Trỗi (cách đường khoảng 10m).

Cùng tình trạng trên, chị Hoàng Thị Kim Thu (ngụ tại số nhà 25, đường Nguyễn Văn Trỗi), cho biết, sáng ngủ dậy, chị phát hiện hàng loạt vết nứt trên tường và gian nhà phía sau. “Một số cửa sổ của gia đình tôi hiện không thể đóng, mở được nữa”, chị Thu nói.

Được biết, khu vực bị ảnh hưởng do nứt đất bất thường này kéo dài gần 100m, từ số nhà 21 đến 29, đường Nguyễn Văn Trỗi, bao gồm 2 vết nứt trên mặt đất gần như chạy song song với mặt đường. Xuất hiện hiện tượng nghiêng về phía sau tại nhiều căn nhà gây ảnh hưởng đến kết cấu xây dựng.

Ngoài một số gia đình có nhà xuất hiện vết nứt, một số khách sạn tại đường Nguyễn Văn Trỗi, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cũng có vết nứt trên tường và mặt đất.

K' Liệp

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/vu-nut-tuong-nha-lun-dat-tai-da-lat-xac-dinh-nguyen-nhan-ban-dau-659792.bld