Vụ ông Jong-nam: Seoul bác cáo buộc “câu kết với Malaysia”

Ngày 21/2, chính phủ Hàn Quốc đã bác bỏ cáo buộc của CHDCND Triều Tiên khi nói rằng Malaysia câu kết với Hàn Quốc trong việc điều tra cái chết của ông Kim Jong-nam.

Được biết trước đó, Đại sứ Triều Tiên Kang-chol tuyên bố không tin vào cuộc điều tra của phía Malaysia. Hãng Reuters đưa tin chiều 21/2 (giờ VN), Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia, ông Kang-chol đã chỉ trích kết quả điều tra của Malaysia vốn cho thấy ít nhất 5 người Triều Tiên bị tình nghi liên quan đến vụ ám sát anh trai của Chủ tịch Kim Jong-un là Jong-nam gây chấn động dư luận tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 hôm 13.2.

Ông Kang cáo buộc Malaysia đã “câu kết với Hàn Quốc ngay từ đầu”, viện dẫn việc truyền thông Hàn Quốc biết và đưa tin về vụ án mạng “chỉ một ngày sau khi vụ việc xảy ra” và trước cả phía Bình Nhưỡng.

Đại sứ Triều Tiên Kang-chol tuyên bố không tin vào cuộc điều tra của phía Malaysia.

Ngày 21/2, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã cực lực bác bỏ cáo buộc của ông Kang, coi những gì ông này nói là “phi lý và ngụy biện”. Một quan chức của bộ này nói: “Bình luận của ông đại sứ về Hàn Quốc là một tuyên bố phi lý và thậm chí không đáng đáp trả”.

Cũng theo Reuters, các cuộc tranh cãi ngoại giao giữa Triều Tiên và Malaysia liên quan đến vụ sát hại ông Jong-nam đang trở nên quyết liệt. Phía Malaysia nghi ngờ nạn nhân chưa chắc là ông Kim Jong-nam, còn Đại sứ Triều Tiên nói rằng người chết là Kim Chol, dựa trên hộ chiếu mà người này mang theo.

Khánh Phương (Theo Reuters, 2/2017)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/vu-ong-jong-nam-seoul-bac-cao-buoc-cau-ket-voi-malaysia-d54737.html