Vụ phó chủ tịch phường 'mất tích': Xin ý kiến Sở Nội vụ để xử lý

Ngày 7/8, nguồn tin Tiền Phong cho biết, UBND quận 1, TPHCM đang xin ý kiến chỉ đạo từ Sở Nội vụ để xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Chí Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, do ông này tự ý bỏ nhiệm sở nhiều ngày.

UBND phường Nguyễn Thái Bình, nơi ông Nguyễn Chí Việt công tác trước khi “mất liên lạc” nhiều ngày. Ảnh Việt Văn

Bên cạnh đó, Phòng Nội vụ quận 1 cũng đã tham mưu cho UBND quận 1 thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý ông Nguyễn Chí Việt theo quy định.

Liên quan vụ việc trên, luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn luật sư TPHCM) cho rằng, hiện nay, theo quy định tại Điều 78 Luật Cán bộ, Công chức 2008, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà cán bộ có thể bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bãi nhiệm.

Cụ thể trong trường hợp của ông Nguyễn Chí Việt, theo luật sư Chánh, để đảm bảo cơ sở pháp lý trong việc xử lý kỷ luật cán bộ thì phải theo 2 bước.

Bước 1, có thể áp dụng biện pháp xử lý kỷ luật là bãi nhiệm. Thẩm quyền thuộc chủ tịch UBND Quận 1 hoặc Hội đồng nhân nhân phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1.

Sau khi bị bãi nhiệm, việc xử lý kỷ luật của ông Việt sẽ được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Nghị định 34/2011/NĐ-CP: “Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được cơ quan sử dụng công chức thông báo bằng văn bản 03 lần liên tiếp”.

Theo tìm hiểu của PV, ông Nguyễn Chí Việt vốn là công chức của phường Nguyễn Thái Bình, ban đầu công tác ở tổ trật tự đô thị của phường này. Cách đây 2 năm, ông Việt được bầu làm Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình, phụ trách mảng đô thị. Trước khi ông Việt tự ý bỏ việc vào ngày 5/7, ông này được điều chuyển phụ trách công tác văn xã của phường.

Văn Minh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/vu-pho-chu-tich-phuong-mat-tich-xin-y-kien-so-noi-vu-de-xu-ly-1175190.tpo