Vụ Phó chủ tịch quận đi ăn trưa: Nhiều cán bộ bị xử phạt, kiểm điểm

Liên quan đến vụ lùm xùm trên đường Nguyễn Quý Đức, bà Lê Mai Trang, Phó chủ tịch UBND quận bị yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc bị xử phạt vi phạm hành chính với lỗi không đội mũ bảo hiểm và dừng xe dưới lòng đường...

Phó chủ tịch quận Thanh Xuân, Lê Mai Trang (áo xanh), hình ảnh cắt từ clip.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập nhiều nông sản Việt Nam nhất 6 tháng đầu năm 2017

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 6/2017 đạt 35,88 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước. Qua đó đưa kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa nửa đầu năm 2017 đạt 198,22 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu trong tháng 6/2017 đạt gần 17,8 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng 5/2017 và kim ngạch xuất khẩu 6 tháng/2017 đạt 97,21 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu trong tháng 6/2017 đạt gần 18,09 tỷ USD, giảm 2% so với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch nhập khẩu 6 tháng/2017 đạt 100,5 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2016. (Xem tiếp)

Phó chủ tịch quận Thanh Xuân bị yêu cầu kiểm điểm

Tại hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều nay, UBND quận Thanh Xuân báo cáo, sau khi có thông tin báo chí và báo cáo của bà Lê Mai Trang, Bí thư quận ủy Thanh Xuân đã triệu tập, chủ trì họp Thường trực quận ủy, lãnh đạo UBND quận và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Thường trực Quận ủy đã yêu cầu bà Lê Mai Trang, Phó chủ tịch UBND quận nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Quan điểm của quận là xem xét, giải quyết vụ việc một cách nghiêm túc, công tâm, khách quan, đúng người, đúng việc, sai đến đâu xử lý đến đó. (Xem tiếp)

Ngành nông nghiệp khó “lớn” vì trông chờ thương lái, sản xuất lại manh mún

Phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế tư nhân (VPSF) 2017 dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 7/2017 với sự chủ trì và điều hành đối thoại của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Năm 2017, từ kết quả các phiên làm việc của doanh nghiệp và căn cứ các ngành kinh tế mũi nhọn mà Chính phủ xác định, VPSF đã lựa chọn ra 3 nội dung để đối thoại, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp.

Trước khi phiên toàn thể diễn ra, Nhóm công tác về Nông nghiệp của VPSF đã có cuộc trao đổi về các vấn đề nổi bật cần kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, nội dung liên quan đến vấn đề thị trường, chính sách đất đai... được nhiều doanh nghiệp quan tâm. (Xem tiếp)

Hàng loạt người Sài Gòn sập bẫy “thân nhân nước ngoài”

Ngày 18/7, Công an TP HCM hoàn tất điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố Phan Văn Ngoan (58 tuổi) và Trần Thị Tuyết Phong (37 tuổi) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoan được xác định là kẻ nghiện cờ bạc, nợ nần rất nhiều nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Ông ta đến khu vực Bến xe miền Tây (quận Bình Tân) tìm tờ rơi có số điện thoại bàn, tên, địa chỉ của những người quảng cáo. Sau đó Ngoan vờ là khách hàng gọi điện đến tìm hiểu, dò la khai thác thông tin cá nhân, gia đình. (Xem tiếp)

Cựu Giám đốc Chi nhánh cà phê Trung Nguyên và cấp dưới chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Bị cáo Huy Phong (bên phải) và đồng phạm tại phiên xử.

Vũ Huy Phong (47 tuổi, trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) từng là Giám đốc Chi nhánh tại Hà Nội của Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên.

Lợi dụng chức vụ được giao, Phong bán hàng ngàn thùng cà phê để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của công ty này. Phong bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Giúp sức cho hành vi phạm tội của Phong là Đặng Vũ Kiên (35 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân), cựu cán bộ quản lý kho của Chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Hồng Phong (40 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm), cựu Trưởng phòng Bán hàng kênh siêu thị, Chi nhánh Hà Nội bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 17/7, TAND TP. Hà Nội đã kết thúc phiên toà xét xử vụ án này. (Xem tiếp)

“Nhận chìm” hàng triệu m3 chất thải xuống biển: Không thể lừa các nhà khoa học

Liên quan đến việc Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn cát ra vùng biển thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận), trao đổi với PV, ông Vũ Đình Đáp, Chủ tịch Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho rằng, chất thải mà ở nội địa đẩy ra vùng ven bờ biển bất cứ chỗ nào và là chất thải gì đi nữa đều không được.

Ông lo ngại, việc cho phép đổ bùn thải xuống biển Bình Thuận không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn hủy diệt hệ sinh thái ven bờ. (Xem tiếp)

TUẤN VIỆT

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/vu-pho-chu-tich-quan-di-an-trua-nhieu-can-bo-bi-xu-phat-kiem-diem-2980385.html