Vụ Phó Tổng GĐ Vinalines hầu tòa: 'Liên minh ma quỷ' bòn rút hàng chục tỉ đồng của người lao động

Ngày 6.6, TAND tỉnh Quảng Ninh đã xét xử vụ án hình sự Phó Tổng GĐ Vinalines - ông Vũ Khắc Từ - và hàng loạt lãnh đạo Cty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh liên quan đến việc chiếm đoạt, bòn rút trên 33 tỉ đồng từ ăn chặn ngày công, thưởng ca lao động của công nhân Cảng Quảng Ninh trong nhiều năm (2007-2013). Liên minh do ông Vũ Khắc Từ- nguyên Tổng GĐ Cty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh - cùng kế toán trưởng- bà Đồng Thị Bé - và thuộc hạ đã "phù phép", chiếm đoạt tiền công sức lao động, mồ hôi nước mắt của 473 công nhân lao động vôn dĩ đã rất vất vả với đồng lương nhỏ mọn trong một thời gian dài mới bị tố giác...

Ông Vũ Khắc Từ bên vành móng ngựa.

Ăn chặn trên 33 tỉ đồng để chia chác

Như Báo Lao Động đã đăng tải: Chiều 19.6.2014, tại một căn hộ cao cấp ở tòa nhà keangnam (Hà Nội), Cơ quan điều tra CA tỉnh Quảng Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Vũ Khắc Từ - Phó tổng GĐ Vinalines - do có liên quan đến vụ việc chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng từ việc lập khống chứng từ chi, giả chữ ký của công nhân, tổ trưởng, tổ phó các đội sản xuất, bốc xếp ở Cty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh, khi ông này còn là Tổng GĐ ở doanh nghiệp này.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án và bắt tạm giam các đối tượng liên quan gồm: Nguyên Phó tổng GĐ Cảng QN - ông Đinh Ngọc Uyên; bà Đồng Thị Bé - kế toán trưởng - và một thủy quỹ là bà Bùi Thị Thắm về tội danh “tham ô tài sản” ...

Ngày 6.6, trong phiên xét xử đầu tiên, việc làm trái, vi phạm pháp luật đối với nhóm đối tượng nguyên là lãnh đạo Cảng Quảng Ninh đã được hé lộ với nhiều tình tiết tinh vi cùng cách thức thủ đoạn chiếm đoạt bằng cách lập khống chứng từ chi, giả chữ ký của công nhân, tổ trưởng, tổ phó các đội sản xuất, bốc xếp của người lao động ở các đơn vị thuộc Cty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh trong một thời gian dài mà không hề bị cơ quan chủ quản là Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) và Bộ Giao thông vận tải phát hiện.

Theo điều tra, từ quý 4 năm 2007 đến quý 3 năm 2013, "cặp đôi hoàn hảo" Vũ Khắc Từ và bà Đồng Thị Bé - khi còn đương chức vụ Tổng GĐ và kế toán trưởng - đã chỉ đạo thống nhất lập 02 bảng lương năng xuất. Trong đó bảng lương số 1 là số tiền thực lĩnh phát cho công nhân của 36 tổ sản xuất thuộc các Cty như: Cty xếp dỡ Hạ Long; Cty xếp dỡ bến số 1 Cái Lân và Cty xếp dỡ Container (đều thuộc Cty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh). Ngay sau khi công nhân ký vào bảng lương nêu trên, thủ túc Bùi Thị Thắm liền hủy bảng lương số 1 đi và "chế" bảng lương số 2 với số tiền chênh lệch, lớn hơn rất nhiều so với bảng lương gốc và đưa vào hệ thống báo cáo tài chính để Tổng GĐ Vũ Khắc Từ và kế toán trưởng là bà Bé duyệt quyết toán nhằm chiếm đoạt số tiền 33.027.314.550 đồng.

Trước những chứng cứ phạm pháp không thể chối bỏ, ngày 26.5.2014, Đồng Thị Bé đã mang nộp Cơ quan điều tra trên 8,3 tỉ đồng; Đinh Ngọc Uyên - Phó Tổng GĐ nộp 1 tỉ đồng; Bùi Thị Thắm nộp 300 triệu đồng... với tổng số tiền các bị can nộp lại khi chưa chi dùng là hơn 10 tỉ đồng.

"Liên minh làm mưa làm gió"

Điều đáng nói, trong số tiền trên 33 tỉ đồng chiếm đoạt mà theo quy định là dành chi cho ngày công, năng suất lao động của gần 500 con người ở 3 Cty thành viên làm việc tại Cảng Cái Lân đã bị "liên minh" từ 4 con người này cho qua mặt các cấp quản lý từ Cty cho đến đơn vị chủ quản là Tổng Cty Hàng hải Việt Nam sau nhiều năm mà không hề hay biết. "Vụ việc được chính những người lao động ở Cảng Quảng Ninh phát giác, tố cáo tới Công an Quảng Ninh khi mức độ chiếm đoạt, ăn chặn mồ hôi, xương máu của người lao động ở đơn vị này đã tạo ra thành bức xúc nghiêm trọng trong nhiều năm" - một công nhân bày tỏ với Báo Lao Động.

Khai nhận trước cơ quan Công an lý do phạm tội, các đối tượng biện minh rằng: Do kinh tế thị trường trong lĩnh vực cảng biển tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt, nên Ban lãnh đạo Cảng Quảng Ninh bàn tính tạo nguồn "quỹ đen" từ việc ăn chặn ngày công, năng suất lao động để chi dùng cho hoạt động đối ngoại, tri ân khách hàng...? Tuy nhiên, giải thích về số tiền chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng chia chác và chi ra sao lại được các đối tượng khai nhận sau mỗi lần quyết toán thường chia nhau một phần, chia đồng mức cho 4 người (lần cao nhất 50 triệu đồng/ người và thấp nhất 20 triệu đồng/ người). Trong lời khai của mình, ông Từ, bà Bé nói đã nhận 300 triệu đồng, riêng ông Uyên và bà Thắm nhận khoảng 1 tỉ đồng (?!) Nhưng con số "quỹ đen" hàng tỉ đồng còn lại chi vào việc gì, chứng từ hóa đơn chứng minh về chi tiêu đã không thể chứng minh là có căn cứ với Cơ quan điều tra. Đây được xem là dấu hiệu chiếm đoạt của nhóm "e kíp" nguyên là lãnh đạo Cty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh - do ông Vũ Khắc Từ và bà Đồng Thị Bé chỉ đạo!

"Khi còn đương quyền, không chỉ bòn rút tiền công, chiếm hưởng của người lao động ở Cảng Quảng Ninh, ông Từ bà bà Bé đã lập ra các Cty "chân rết" nhằm thực hiện một số công đoạn vận tải, đầu tư vào máy móc khai thác cảng, buôn bán vật tư nhằm chuyển giá, thu hưởng phí dịch vụ cao với thủ đoạn thu tối đa lợi nhuận mà cảng Quảng Ninh có được từ khai thác khách hàng vào túi của "bè phái liên minh" này" - một số công nhân Cảng Quảng Ninh tố giác.

Ông vũ Khắc Từ khi còn đương chức Tổng GĐ Cty TNHH MTV cảng Quảng Ninh

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/vu-pho-tong-gd-vinalines-hau-toa-lien-minh-ma-quy-bon-rut-hang-chuc-ti-dong-cua-nguoi-lao-dong-559667.bld