Vụ Phó Tổng giám đốc PV Power Lê Chung Dũng tự ý ở lại nước ngoài: PV Power sẽ ký quyết định buộc thôi việc

Trước tình trạng nhiều sếp doanh nghiệp cáo ốm, xin nghỉ phép rồi đi nước ngoài hoặc tự ý... mất tích, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi các tập đoàn, doanh nghiệp, tổng công ty nhà nước yêu cầu rà soát nhân sự.

Ông Lê Chung Dũng - Phó TGĐ TCty Điện lực Dầu khí (PV Power).

Chiều muộn ngày 11.12, trả lời phóng viên Báo Lao Động về việc xử lý ông Lê Chung Dũng - Phó TGĐ TCty Điện lực Dầu khí (PV Power) - về việc tự ý nghỉ việc ra nước ngoài không được sự cho phép của lãnh đạo TCty, Chủ tịch HĐTV PV Power - ông Hồ Công Kỳ - cho biết: “Chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng quy định của Luật Lao động, trường hợp 3 lần gọi lên thi hành kỷ luật mà đương sự vắng mặt thì sẽ xử vắng mặt. Ngày mai (tức ngày 12.12.2016), TCty sẽ có văn bản yêu cầu anh Dũng có mặt để kiểm điểm, nếu vẫn vắng mặt thì sẽ yêu cầu lần thứ 3, mà lần thứ 3 không có mặt thì TCty sẽ quyết định sa thải theo Luật Lao động. “Hiện anh Dũng đã là người lao động bình thường, không còn là Phó TGĐ PV Power, và chắc chắn không được bổ nhiệm lại” - ông Kỳ nói.

Cũng liên quan đến ông Lê Chung Dũng, Cty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) - Cty có vốn góp của PV Power - ngày 9.12 cũng phát thông cáo khẳng định “ông Dũng không đại diện phần vốn của PV Power tại NT2 và không tham gia điều hành bất cứ hoạt động nào tại NT2 từ trước đến nay”. Hiện tại PV Power đang là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 60% vốn điều lệ tại NT2, vì vậy bất cứ động thái nào liên quan đến Cty mẹ cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các Cty thành viên.

Ông Hồ Công Kỳ than phiền, chỉ vì một cá nhân mà có thể năm nay PV Power sẽ không được nhận các danh hiệu thi đua, trong khi tất cả các chỉ số sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt so với năm trước, đây là điều đáng tiếc. Tuy nhiên, ông cũng phủ nhận các thông tin đồn đoán cho rằng ông Dũng có thể có liên quan đến các sai phạm thời kỳ làm Phó TGĐ TCty Xây lắp dầu khí (PVC) dưới thời Trịnh Xuân Thanh. Trong quá trình công tác tại PV Power, ông Dũng không có biểu hiện sai phạm gì đáng kể ngoại trừ việc tự ý ra nước ngoài không phép như lần này.

Được biết, thời điểm này cũng là thời hạn bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Lê Chung Dũng, vì các lý do nêu trên nên theo quy định quản lý cán bộ, ông Lê Chung Dũng không được bổ nhiệm lại và không còn là Phó Tổng giám đốc TCty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

TCty Điện lực Dầu khí Việt Nam hiện cũng đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về Đảng và tiến hành các thủ tục để kỷ luật lao động theo quy định của Nội quy lao động của TCty và Luật Lao động đối với ông Lê Chung Dũng.

Ông Lê Chung Dũng là nguyên Phó Tổng giám đốc TCty Xây lắp dầu khí (PVC) được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc TCty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power từ tháng 1.2011.

PV Power là TCty do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đầu tư 100%, được thành lập từ năm 2007 với vốn điều lệ hiện tại là hơn 13.000 tỉ đồng. PV Power cũng đang thực hiện một số dự án lớn như: Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy điện Cà Mau, Nhiệt điện Nhơn Trạch 1 và 2... Hiện trên trang web chính thức của PV Power (http://www.pv-power.vn) không còn thấy tên ông Dũng trên bảng cơ cấu lãnh đạo của Tổng công ty này.

Liên quan đến ông Lê Chung Dũng, được biết, ông Dũng chính là người có liên quan trách nhiệm đến những sai phạm trong triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1, khi ông này còn làm ở TCty Cổ phần xây lắp dầu khí (PVC), thời kỳ ông Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch và ông Vũ Đức Thuận làm Tổng giám đốc.

Hiện Bộ Công Thương đã có văn bản yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo xử lý nghiêm theo đúng phân cấp quản lý cán bộ và theo các quy chế, quy định hiện hành, đồng thời tăng cường quản lý cán bộ nhất là các cán bộ có liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Q.T - T.C.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/vu-pho-tong-giam-doc-pv-power-le-chung-dung-tu-y-o-lai-nuoc-ngoai-pv-power-se-ky-quyet-dinh-buoc-thoi-viec-619545.bld