Vụ phóng viên bị đánh ở Nhật Tân là do va chạm giao thông

Chiều 1/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đang khẩn trương điều tra làm rõ việc Trần Đình Tú (19 tuổi), trú tại Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (Hà Nội) và Nguyễn Ánh Ngọc (27), trú tại cụm 2, phường Nhật Tân (Tây Hồ) hành hung phóng viên xảy ra trên địa bàn phường Nhật Tân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h chiều 31-8, phóng viên Nguyễn Văn Duẩn, chuyên trang Báo Gia đình Việt Nam và một cộng tác viên của tòa soạn báo đến trụ sở UBND phường Nhật Tân để làm việc liên quan đến một cơ sở khám chữa bệnh không phép trên địa bàn phường.

Phóng viên Nguyễn Văn Duẩn đến Công an phường trình báo vụ việc

Sau đó, khi ra khỏi cổng trụ sở UBND phường khoảng 100m, phóng viên Nguyễn Văn Duẩn bị 2 người gồm 1 nam, 1 nữ chặn đánh, đấm liên tiếp vào mặt và ngực. Do bị đánh bất ngờ, anh Duẩn đã bỏ chạy và đến Công an phường Nhật Tân trình báo sự việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Nhật Tân đã báo cáo lãnh đạo Công an quận Tây Hồ, đồng thời có mặt tại khu vực xảy ra vụ việc. Cơ quan Công an đã xác định và mời Trần Đình Tú và Nguyễn Ánh Ngọc người được cho là đánh phóng viên Duẩn trước đó đến Công an phường để ghi lời khai.

UBND phường ra thông báo đình chỉ phòng khám hoạt động khám chữa bệnh không phép

Được biết, trước đó anh Duẩn đã có bài viết liên quan đến việc hoạt động của một phòng khám trên địa bàn phường Nhật Tân. Sau khi đăng bài, đã có nhiều đối tượng lạ gọi điện thoại đến tòa soạn đe dọa và gọi trực tiếp cho phóng viên yêu cầu gỡ bài nhưng đã không được tòa soạn chấp thuận.

Liên quan đến vụ việc này, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) cho biết, ngày 31/8, phóng viên Nguyễn Văn Duẩn cùng đồng nghiệp đến UBND phường Nhật Tân để tìm hiểu các thông tin liên quan đến hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh đặt tại số nhà 99B, ngõ 374 đường Âu Cơ (Nhật Tân), lãnh đạo UBND phường đã cung cấp đầy đủ các thông tin.

“UBND phường ngày 16/6/2017, đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của dự án giáo dục toàn cầu về y học cổ truyền (họ lấy tên là phòng khám). Lý do, không có giấy phép kinh doanh; không có dự án và được sự đồng ý của các cấp chính quyền khi họ mang giấy tờ ra phường xin giấy phép. Đến ngày 25/8/2017, đoàn kiểm tra trạm Y tế đi kiểm tra tình trạng hiện tại thấy, phòng khám do Nguyễn Trọng Hùng quản lý hoạt động không phép; Kiểm tra phòng khám không treo biển hoạt động, không xuất trình được giấy phép hoạt động, đăng ký kinh doanh, biên bản thẩm định, chứng chỉ hành nghề, hồ sơ nhân viên, hồ sơ xử lý chất thải y tế…UBND phường tiếp tục ra thông báo đình chỉ lần hai vào ngày 28/8/2017”- đồng chí Nguyễn Xuân Trường thông tin thêm.

Theo xác minh ban đầu của cơ quan điều tra, Tú và Ngọc đều lao động tự do và không có họ hàng, thân quen với Nguyễn Trọng Hùng, chủ cơ sở khám chữa bệnh đặt tại số nhà 99B (Âu Cơ).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tú và Ngọc khai là do mâu thuẫn với phóng viên Duẩn trong việc va chạm giao thông, bực nên thì tìm đối phương để đánh.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

M.Hiền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/tam-giu-hai-nguoi-lien-quan-den-vu-danh-phong-vien-456373/