Vụ sập nhà xưởng ô tô Trường Hải: Thêm 1 nạn nhân tử vong

Nam công nhân 33 tuổi bị thương trong sự cố sập nhà xưởng ô tô Trường Hải ở Quảng Nam đã không qua khỏi sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện.

Ngày 9/9, đại diện Công ty ô tô Chu Lai Trường Hải, thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành (Quảng Nam) xác nhận, thêm 1 nạn nhân trong vụ tai nạn lao động sập nhà xưởng khi đang thi công đã tử vong.

Theo đó, do chấn thương quá nặng, khoảng 2h30 ngày 7/9, anh Lương Xuân Chương (SN 1980 tuổi), ở xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành đã không thể qua khỏi. Còn anh Đoàn Ngọc Hải (SN 1990), ở xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, là nạn nhân còn lại, đã được xuất viện.

Như vậy, sự cố sập nhà xưởng xảy ra tại Công ty ô tô Chu Lai Trường Hải đã khiến 3 công nhân thiệt mạng, 1 người bị thương.

Trong chiều 8/9, ông Lê Tấn Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam cho biết, Hội đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 3 công nhân tử nạn và hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi công nhân tử nạn.

Trước đó, như tin đã đưa, vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 15h ngày 6/9.

Thời điểm này, một nhóm công nhân đang thi công xà gồ để lợp mái tôn tại một nhà xưởng thì có gió lớn. Khi mọi người đang di chuyển xuống mặt đất thì bất ngờ nhà xưởng đổ sập.

4 công nhân làm việc phía dưới đã bị mái xưởng đè lên. Hậu quả, 2 người chết tại chỗ và 2 nạn nhân khác bị thương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Danh tính 2 công nhân tử vong tại chỗ được xác định là anh Nguyễn Thành Ph. (SN 1978) và anh Thân Tr. (SN 1984), cùng quê huyện Núi Thành.

Công ty đã hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong 50 triệu đồng, mỗi công nhân bị thương 10 triệu đồng; sau đó sẽ tiếp tục hỗ trợ theo chế độ chính sách của công ty.

P.V

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-sap-nha-xuong-o-to-truong-hai-them-1-nan-nhan-tu-vong-208477.htm