Vụ 'sập sàn phòng học': Kiểm tra việc thu tiền cơ sở vật chất đầu năm

Đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng thực hiện kiểm tra hành chính vụ sập sàn phòng học Trường THCS& THPT Đống Đa (TP. Đà Lạt) và những vấn đề báo chí nêu, trong đó có khoản thu cơ sở vật chất.

Ông Đoàn Khải (bận áo vét) tại hiện trường vụ sập lớp học - Ảnh: Lâm Viên

Ông Huỳnh Quang Long, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lâm Đồng, cho biết sáng nay (21.9), đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng đến Trường THCS&THPT Đống Đa (Trường Đống Đa), thực hiện kiểm tra đầu năm học và những vấn đề báo chí phản ánh về trường.

Kiểm tra tu sửa cơ sở vật chất

Cụ thể, Đoàn sẽ kiểm tra hành chính về việc sửa chữa 2 phòng học (sửa chữa vào tháng 7.2014 - PV), trong đó có 1 phòng bị sập sàn chiều ngày 26.8 khiến 11 học sinh nhập viện. Đoàn cũng sẽ kiểm tra việc tu sửa cơ sở vật chất đầu năm học 2017 - 2018.

Ngoài ra, đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện qui chế dân chủ, chi tiêu nội bộ, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trường học; các khoản thu đầu năm học 2017 - 2018, trong đó có khoản thu tiền tu sửa cơ sở vật chất.

Hiện trường vụ sập sàn phòng học tại trường Đống Đa - Ảnh: Lâm Viên

Như Thanh Niên đã phản ánh, Trường Đống Đa được xây dựng từ năm 1966 và đã xuống cấp, có 4 phòng học thuộc dãy B bị niêm phong từ năm học 2016 - 2017.

Năm 2013, ông Đoàn Khải, được điều từ H. Lạc Dương về làm Hiệu trưởng Trường Đống Đa. Tháng 7.2014, ông Khải cho đổ bê tông nền và lát gạch men 2 phòng học sàn gỗ thuộc dãy A.

Ngày 26.8, sàn của một trong hai phòng học trên bị sập khiến 11 học sinh phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc vẫn đang được Công an điều tra, làm rõ nguyên nhân.

UBND tỉnh quyết định xây mới trường, Hiệu trưởng vẫn thu tiền tu sửa cơ sở vật chất

Sau sự cố trên, UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định chuyển toàn bộ học sinh Trường Đống Đa đến học tại Trường ĐH Yersin Đà Lạt vào đầu tháng 10.2017, để xây dựng lại trường mới.

Thế nhưng tại cuộc họp cha mẹ học sinh khối 9 và 12 vào ngày 27.8 và cha mẹ học sinh toàn trường vào ngày 10.9, ông Khải vẫn yêu cầu cha mẹ học sinh đóng tiền tu sửa cơ sở vật chất.

Cụ thể, ông Khải cho biết đang cho đóng mới la phông hội trường lớn, làm khung che mát bằng sắt ngay trước sảnh chính (nơi có phòng học bị sập) khiến nhiều người bất bình.

Khung sắt mái che mát trước sảnh chính vừa dụng lên trước ngày khai giảng năm học 2017-2018 - Ảnh: Lâm Viên

Xung quanh vấn đề thu tiền tu sửa cơ sở vật chất đầu năm học, ông Khải nói: “Với đoàn thể phải thực hiện theo qui tắc đại hội, Ban Đại diện cha mẹ học sinh cũ phải dự kiến công việc của năm học sau, rồi mới trình ra đại hội toàn thể, đại hội toàn thể nhất trí trở thành nghị quyết. Không phải đầu năm họp mới tập hợp ý kiến”.

Trao đổi về vấn đề này, ông Huỳnh Quang Long cho biết thêm, khi biết việc Trường Đống Đa phổ biến việc thu tiền sửa chữa cơ sở vật chất (150.000đ/ học sinh) đầu năm học 2017 - 2018, Sở đã yêu cầu nhà trường dừng ngay việc thu tiền và ngưng tất cả các công trình đang thực hiện. UBND tỉnh đã đồng ý phá dỡ trường Đống Đa hiện tại để xây dựng trường mới với kinh phí 22 tỉ đồng, cho nên việc tu sửa hoặc làm các công trình thời điểm này là rất lãng phí.

Ông Long cho biết thêm, muốn thực hiện công trình gì, nhà trường phải thông qua Ban Đại diện Cha mẹ học sinh và tại Đại hội cha mẹ học sinh. Nếu được sự đồng tình có biên bản thì mới được triển khai và thu tiền. Trường hợp nhà trường tự ý làm các công trình trước khi thông qua Ban Đại diện cha mẹ thì Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm hoàn trả lại cho phụ huynh học sinh.

Lâm Viên

Lâm Viên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vu-sap-san-phong-hoc-kiem-tra-viec-thu-tien-co-so-vat-chat-dau-nam-877978.html