Vụ sát hại ông Kim Jong-Nam: Triều Tiên mạnh miệng chỉ trích Malaysia

Căng thẳng ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên chứng kiến nhiều diễn biến leo thang theo từng ngày, trong sự trỗi dậy của những bí ẩn chưa lời giải quanh vụ sát hại ông Kim Jong-Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un.

Cảnh sát Malaysia công bố hình ảnh những nghi phạm Triều Tiên bị truy nã
vì vụ sát hại ông Kim Jong-Nam. Ảnh: AFP

Giới truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 23-2 đã “giúp” phá vỡ sự im lặng trong 10 ngày qua của chính quyền nước này về vụ sát hại ông Kim Jong-Nam tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13-2 bằng cách tung ra cuộc tấn công dữ dội nhằm vào Malaysia.

Theo Reuters, trong bài viết gây chú ý hôm 23-2, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) chỉ trích Malaysia về việc khám nghiệm tử thi “người đàn ông được cho là ông Kim Jong-Nam”, cho rằng, hành động này là “trái pháp luật và vô đạo đức”. Theo hãng truyền thông này, “Malaysia đang chơi trò chính trị với xác chết”. Trong những tuyên bố đầu tiên về vụ ám sát ông Kim Jong-Nam, KCNA dẫn bình luận của Ủy ban các luật gia Triều Tiên nhấn mạnh: “Malaysia phải trao thi thể của ông này cho Triều Tiên vì nước này đã khám nghiệm tử thi và giám định pháp y theo cách trái pháp luật và vô đạo đức”.

KCNA cũng cho rằng, việc khám nghiệm tử thi là không cần thiết do công dân Triều Tiên được xác nhận là qua đời do bị đau tim và người này mang theo hộ chiếu ngoại giao. Triều Tiên cũng cho rằng, việc Malaysia quyết không trao thi thể, viện cớ chờ mẫu ADN từ gia đình nạn nhân để hoàn thành cuộc điều tra chứng tỏ tham vọng chính trị hóa việc này và hành động coi thường luật pháp quốc tế.

Ông Kim Jong-Nam bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur, vụ việc giới chức điều tra Malaysia đánh giá là do bị ám sát bằng thuốc độc. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cho rằng, cái chết của công dân Triều Tiên này là “âm mưu bí ẩn chống lại Triều Tiên” của Hàn Quốc. Bình Nhưỡng vì vậy mạnh miệng chỉ trích Kuala Lumpur vì đã “thông đồng với âm mưu này”. Bình Nhưỡng khẳng định Malaysia phải chịu trách nhiệm cho cái chết của công dân Triều Tiên này, đồng thời cáo buộc chính quyền Kuala Lumpur đang âm mưu cùng với Seoul.

Hiện phía Hàn Quốc chưa có phản ứng hay bình luận gì trước tuyên bố trên của Triều Tiên trong khi Malaysia tuyên bố đang cân nhắc các biện pháp trả đũa. Một quan chức cấp cao Malaysia cho biết, Kuala Lumpur có thể trục xuất Đại sứ Triều Tiên hoặc đóng cửa Đại sứ quán Malaysia tại Bình Nhưỡng. Malaysia cũng đang xem xét việc tuyên bố Đại sứ Triều Tiên ở Malaysia Kang Chol là “nhà ngoại giao không được chấp nhận”. Đây là đòn trả đũa mạnh tay nhất mà Malaysia có thể áp dụng đối với một nhà ngoại giao nước ngoài, động thái đồng nghĩa với việc Đại sứ Kang Chol sẽ phải rời khỏi quốc gia Đông Nam Á này. Theo các nguồn tin, Malaysia cũng đang cân nhắc các biện pháp khác như chấm dứt việc miễn thị thực nhập cảnh đối với công dân Triều Tiên khi đến nước này. Nếu Triều Tiên không chấm dứt chỉ trích Malaysia, tất cả các mối quan hệ thương mại và ngoại giao có thể bị cắt đứt.

Những diễn biến này cho thấy rõ, căng thẳng Malaysia và Triều Tiên đang leo thang theo từng ngày, trong sự trỗi dậy của những bí ẩn chưa lời giải quanh vụ sát hại ông Kim Jong-Nam. Malaysia vẫn chưa hoàn tất công tác điều tra và chưa có công bố gì về nguyên nhân và động cơ vụ sát hại này.

Nhưng đã “có ánh sáng cuối đường hầm”. Giới truyền thông Malaysia hôm 23-2 dẫn lời một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết, người thân của ông Kim Jong-Nam dự kiến sẽ đến Malaysia trong vòng “1 hoặc 2 ngày” tới. Người này sẽ giúp giới chức Malaysia hoàn thiện việc xác định danh tính và các thủ tục khác trước khi trao thi thể cho phía Triều Tiên.

Khả Anh

Trung Quốc bác tin tăng quân tại biên giới với Triều Tiên

Trung Quốc ngày 23-2 bác tin cho rằng, nước này tăng cường binh sĩ ở khu vực biên giới với Triều Tiên do lo ngại an ninh sau vụ sát hại ông Kim Jong-Nam.

Theo Reuters, phát biểu tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhiệm Quốc Cường khẳng định: “Những thông tin về việc quân đội Trung Quốc tăng cường binh sĩ đến biên giới Trung-Triều hoàn toàn không có căn cứ và hoàn toàn bịa đặt”. Tuy nhiên, người phát ngôn này không giải thích gì thêm.

T.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_162207_vu-sa-t-ha-i-ong-kim-jong-nam-trie-u-tien-ma-nh-mi.aspx