Vụ sạt lở núi ở Nha Trang: 2 mẹ con vẫn nằm dưới đất đá

Sự việc sạt lở núi kinh hoàng xảy ra vào lúc 2h sáng 20/12, đất đá từ núi thuộc thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP Nha Trang ( Khánh Hòa), bất ngờ đổ sập, đè lên gần 10 ngôi nhà cấp 4 nằm liền kề nhau dưới chân núi, làm ít nhất 2 người thiệt mạng, 6 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, 2 mẹ con vẫn chưa tìm thấy.

Ông Đặng Văn Có cho biết: "Khoảng 2 giờ sáng, cả gia đình tôi đang ngủ bỗng nghe ầm ầm tưởng như động đất. Vừa mở cửa thì thấy đất đá đổ từ trên núi đổ xuống ào ào, tràn vào các nhà. Gia đình tôi hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài. Ai cũng cố gắng chạy thoát thân vì sợ bị đất đá vùi luôn”.

Trên 300 người từ các lực lượng cảnh sát PCCC, bộ đội Sư đoàn 305, Ban chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Khánh Hòa và dân quân tự vệ được điều động tham gia cứu nạn.

Đến khoảng 7h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đưa được 2 thi thể nạn nhân ra ngoài, gồm bà Phạm Thị Cư (SN 1958) và Lê Anh Khang (SN 2012).

6 người bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Trong đó 4 nạn nhân đã xác định được danh tính: Nguyễn Kim Sinh (SN 1952), Nguyễn Thị Hường (SN 1952), Nguyễn Đình Tú (SN 1983), Lê Văn Quang (SN 1985). 2 người đang mắc kẹt trong đống đất đá chưa được tìm thấy bước đầu xác định là 2 mẹ con: Chị Phạm Thị Hoa (SN 1973) và Phạm Cao Sang (SN 1998).

Khu vực xảy ra sạt lở nằm bên trong đại lộ Nguyễn Tất Thành, tuyến đường nối TP Nha Trang với sân bay Cam Ranh.

Đến 12h30 cùng ngày 2 mẹ con trên vẫn chưa được tìm thấy, lực lượng cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ sạt lở:

Lực lượng chức năng đang thu gom các đồ vật trong nhà bị sập

Lực lượng chức năng đang thu gom các đồ vật trong nhà bị sập

Huy động nhiều máy móc, thiết bị để tìm kiếm nạn nhân

Người hiếu kỳ tập trung tại hiện trường.

Lực lượng chức năng thay phiên để tìm kiếm 2 người bị nạn

Những ngôi nhà đã bị đất đá san lấp

Thanh Bình- Văn Yên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thoi-su/vu-sat-lo-nui-o-nha-trang-2-me-con-van-nam-duoi-dat-da-311222.html