Vụ tai nạn 13 người chết ở Gia Lai: Xác minh cơ sở đào tạo bằng lái của tài xế xe tải

Ngày 12.5, Phó Chánh Thanh tra sở GTVT Bình Định - Trần Văn Ơi cho biết, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang xúc tiến kiểm tra thời gian cấp bằng và cơ sở đào tạo bằng lái xe cho tài xế xe tải Võ Ngọc Quý (SN 1990, trú xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, Bình Định) - người gây ra vụ tai nạn khiến 13 người tử vong, 32 người bị thương hôm 7.5, tại Gia Lai.

Sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn đang tiến triển tốt. Ảnh ĐÌNH VĂN

Sở GTVT Bình Định nhận thông báo từ Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh là, bằng lái xe tài xế Quý được cấp vào năm 2016. Đồng thời, cho biết chiếc xe tải BKS 77C-139.37, do tài xế Quý điều khiển chưa được cấp phù hiệu và đăng kí Giấy phép kinh doanh vận tải.

"Xe tải mới chuyển biển số Bình Định vào ngày 27.3.2017, đăng kiểm chưa chuyển về Bình Định mà vẫn duy trì của tỉnh Thanh Hóa, còn giá trị đến tháng 1.2018. Thành ra, chủ phương tiện chưa nhập chuyển vùng về Bình Định để xin đăng kí kinh doanh, thứ 2 họ cũng chưa có yêu cầu làm phù hiệu", ông Ơi thông tin.

Vụ tai nạn hôm 7.5 khiến 13 nạn nhân tử vong, 32 người phải cấp cứu. Ảnh ĐÌNH VĂN

Ông nói, việc chủ phương tiện chưa có 2 điều kiện trên mà lưu thông kinh doanh bên ngoài là vi phạm hành chính. "Theo Nghị định 46 (Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), không phù hiệu, nếu là xe tổ chức bị phạt 10 triệu đồng và lái xe 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng; còn xe tư nhân là xử phạt 5 triệu đồng đối với chủ xe và tài xế vẫn là 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng. Bên cạnh đó, xe không đăng kí kinh doanh thì bị phạt cao hơn, 18 triệu đồng", Phó Chánh Thanh tra sở GTVT Bình Định Trần Văn Ơi cho biết.

Liên quan đến vụ tai nạn, Sở GTVT Bình Định cũng cho hay, đang tạo điều kiện để chủ phương tiện và những người liên quan khắc phục hậu quả trước, sau đó mới tiến hành làm việc và xử phạt.

Chia sẻ với PV Lao Động, anh Trần Kim Chung (trú thôn Thuận Thái, xã Nhơn An, huyện An Nhơn, Bình Định) - chủ xe tải BKS 77C-139.37 - cho biết, sức khỏe tài xế Quý lúc tuyển vào làm việc là bình thường. "Quý hiền lành, không có biểu hiện gì bất thường. Nói chung thời gian chạy xe cho tôi là bình thường, cũng hiếm thấy phàn nàn về chuyện bị phạt này nọ", anh Chung nhận xét.

Trong diễn biến liên quan, đến trưa ngày 12.5, đã có 15/32 nạn nhân xuất hiện; riêng tài xế Võ Ngọc Quý vẫn đang thở máy, nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 4h ngày 7.5 tại Km 1632+100, đường Hồ Chí Minh (QL 14, TT. Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai) giữa xe khách BKS 18B-018.32 và xe tải BKS 77C-139.37. Vụ việc đã làm 13 người tử vong (11 tử vong tại chỗ; 2 tử vong tại bệnh viện) và 32 người bị thương. Nguyên nhân do tài xế Võ Ngọc Quý chạy tốc độ nhanh (theo thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thời điểm gây tai nạn là 105km/h), chạy ngược chiều trong làn đường một chiều.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/vu-tai-nan-13-nguoi-chet-o-gia-lai-xac-minh-co-so-dao-tao-bang-lai-cua-tai-xe-xe-tai-663912.bld