Vụ tai nạn 5 người chết: Thủ phạm là máy ủi cồng kềnh

Khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn làm 5 người chết ở Bình Định, bước đầu cảnh sát cho rằng nhiều khả năng ôtô đầu kéo chở xe máy ủi cồng kềnh gây va quệt với xe khách.

Hiện trường xe khách đâm ôtô đầu kéo ở Bình Định, 5 người tử vong Giữa đêm khuya, xe khách đâm vào ô tô đầu kéo trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ (Bình Định) khiến 5 người chết và 6 người bị thương.

Ngày 17/8, sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bình Định cho hay, nhiều khả năng ôtô đầu kéo chở hai chiếc máy ủi cồng kềnh gây va quệt với xe khách khiến 5 người chết, 6 người bị thương.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn tối 16/8 trên tuyến tránh quốc lộ 1 qua thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ) là lưỡi của một trong hai chiếc máy ủi được chở trên ôtô đầu kéo mang biển số 35C.

Thời điểm xảy ra tai nạn có thể xe khách và ôtô đầu kéo chạy ngược hướng nhưng đi sát nhau. Do vậy, lưỡi của máy ủi trên xe đầu kéo chạy ngược chiều lồi ra bên ngoài thân xe đã va quẹt, xé toạc bên hông thùng và đuôi xe khách.

 Mảnh nhôm bên hông xe khách dính chặt trên bánh xích xe ủi sau vụ tai nạn. Ảnh: V.N.

Mảnh nhôm bên hông xe khách dính chặt trên bánh xích xe ủi sau vụ tai nạn. Ảnh: V.N.

Các nạn nhân tử vong và bị thương chủ yếu nằm ở vị trí phía bên trái thùng xe khách bị lưỡi máy ủi gây thương vong. Tại hiện trường, nhiều mảnh nhôm của xe khách bị lưỡi máy ủi xé toạc còn dính chặt trên bánh xích. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trung tá Ngô Đức Hoài, Phó phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bình Định), cho biết tai nạn khiến 5 nạn nhân trên xe khách mang biển số 75B tử vong, trong đó có bốn người là hành khách và một nhân viên phụ xe.

Trái cây, giường nằm xe khách văng tung tóe khắp nơi trên tuyến tránh quốc lộ đoạn qua thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ (Bình Định). Ảnh: Nhất Sơn.

Theo dữ liệu kiểm định, xe khách 75B- 001.01 được sản xuất năm 2011 tại Việt Nam, là tài sản của Công ty TNHH Minh Phượng tại TP Huế (Thừa Thiên - Huế), có hạn kiểm định đến ngày 13/12/2017. Ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng, xe khách này chất đầy trái cây và hàng hóa trong khoang.

Còn ôtô đầu kéo mang biển số 35C - 035.50 được sản xuất năm 2014 tại Trung Quốc. Chủ xe theo giấy phép đăng ký là Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc, địa chỉ tại KCN Khánh Phú, tỉnh Ninh Bình, có hạn kiểm định đến ngày 19/7/2018.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vu-tai-nan-5-nguoi-chet-thu-pham-la-may-ui-cong-kenh-post772197.html