Vụ tai nạn ở Lào Cai: Xuất hiện nhân chứng phản bác phát biểu của GĐ Công an tỉnh

Sau khi Phapluatplus.vn đăng tải bài viết, đã có thêm nhân chứng xuất hiện và khẳng định là có CSCĐ bỏ đi sau khi nhìn thấy tai nạn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Như Phapluatplus.vn, thông tin vụ tai nạn gần cầu Kim Tân (Lào Cai) xảy ra vào đêm 30/6 khiến dư luận quan tâm có CSCĐ truy đuổi hai thanh niên dẫn đến tai nạn mà không đưa đi cấp cứu lại bỏ đi?

Liên quan đến sự việc trên, Phapluatplus.vn đã đăng tải bài viết: “Nghi án CSCĐ truy đuổi hai thanh niên dẫn đến tử vong tại Lào Cai: Giám đốc Công an tỉnh nói gì?”, phản ánh việc Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trả lời PV là không có chuyện CSCĐ truy đuổi người như báo chí, dư luận thông tin.

Trước câu trả lời trên của vị Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, đã có thêm nhân chứng xuất hiện và khẳng định là có CSCĐ bỏ đi sau khi nhìn thấy tai nạn.

Nhận thấy lời phát biểu của Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai là không đúng với tình hình thực tế tại hiện trường, anh T. người dân có mặt trực tiếp trong vụ tai nạn trên bức xúc: “Lúc xảy ra tai nạn hai anh CSCĐ đến sát luôn chỗ hai thanh niên kia, nam thanh niên điều khiển xe máy còn chỉ tay vào mặt anh cơ động nói gì đó. Sau đó, hai anh CSCĐ này ngôi lên xe và đi luôn”, anh T. khẳng định.

Cũng theo anh T. người đưa nạn nhân đi cấp cứu trong vụ tai nạn đó là một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm. Anh này đã bế nạn nhân lên và nhờ người dân gọi xe taxi để đưa nạn nhân vào viện cấp cứu chứ không có CSCĐ.

Nam thanh niên đội mũ bảo hiểm đã đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Sau khi CSCĐ kia bỏ đi, người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu thì khoảng 10 phút sau Công an phường Kim Tân mới có mặt tại hiện trường.

“Tôi nghĩ là một chiến sỹ Công an, nếu không gây ra tai nạn đó thì có phương tiện phải chở luôn nạn nhân đi cấp cứu… nhưng họ lại bỏ đi. Tôi không đồng tình với hành động đó của các chiến sỹ CSCĐ”, anh T. nhấn mạnh.

Trước đó, tối ngày 30/6, chị Nguyễn Thảo Ly tham gia giao thông cùng bạn trai là Trịnh Thế Sơn điều khiển chiếc xe máy mang BKS 24B1-703.68 trên đường. Thấy hai cảnh sát cơ động bám sát, bạn trai của chị Ly điều khiển phương tiện chạy nhanh.

Do đi nhanh, không làm chủ được tốc độ, đến đầu cầu Kim Tân, Trịnh Thế Sơn điều khiển xe máy va chạm với xe taxi mang BKS 24A-053.78 do Nguyễn Văn Sỹ (SN 1996 trú tại Sa Pa) điều khiển đi từ Sa Pa ra.

Thông tin từ nhiều nhân chứng cho hay, mặc dù chứng kiến các nạn nhân bị thương trong tình trạng nguy kịch nhưng hai CSCĐ vẫn quay xe rời khỏi hiện trường.

Được biết, trong hai CSCĐ có một người tên Thắng, một người tên Ngọc Anh, cùng đi xe máy mang BKS 24A1-0068.

Trước đó, trao đổi với Phapluatplus.vn, Đại tá Phạm Gia Chiến (Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lào Cai) cho biết: Trước dư luận đưa tin là có CSCĐ truy đuổi đơn vị cũng trao đổi với báo chí là đã nắm được vụ việc chứ chưa có kết luận hay khẳng định gì về điều này.

Trịnh Thế Sơn nguwofi điểu khiển xe máy bị tai nạn cũng khẳng định là có CSCĐ truy đuổi và rời bỏ khi nhìn thấy tai nạn.

Đại tá Chiến cho hay: “Đây là vấn đề về đạo đức, nếu cán bộ vi phạm mà người dân, báo chí cung cấp tài liệu, đơn vị sẽ cho xác minh, đúng sẽ xử lý nghiêm minh để giáo dục”.

Còn Đại tá Đinh Tiến Quân (Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai) cho biết: “Tất cả những việc như báo chí đăng tin vừa rồi, chiều nay tôi đọc kết luận của cơ quan điều tra Công an TP thì không phải như thế.”.

Cũng theo Đại tá Quân, chiều (8/7) đơn vị đã nghiên cứu vấn đề trên, khoảng cách xa 400m, rồi đưa một video như thế, hoàn toàn không có cơ sở pháp lý để chứng minh việc đó.

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Quỳnh An

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/vu-tai-nan-o-lao-cai-xuat-hien-nhan-chung-phan-bac-phat-bieu-cua-gd-cong-an-tinh-lao-cai-d18177.html