Vụ tai nạn tại đèo Prenn: Tài xế xe khách 47 chỗ đang trong tình trạng nguy kịch

Liên quan đến vụ tại nạn ô tô thảm khốc xảy ra tại đèo Prenn (Lâm Đồng) làm 7 người chết và nhiều người bị thương, chiều 21.6, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay hiện tài xế xe khách 47 chỗ của Công ty du lịch Lê Mỹ đang điều trị tại đây vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Tài xế Nguyễn Ngọc Quang (42 tuổi, ngụ Đồng Nai) được đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 17 giờ 20 phúc ngày 20.6 trong tình trạng hôn mê, bóp bóng, Glasgow (chỉ số hôn mê) 6 điểm, huyết áp: 90/60 ; mạch 100 lần/phút. Các bác sĩ đã tiến hành chụp CTscan cho thấy, bệnh nhân bị dập não, xuất huyết thái dương trái, phù não nhưng các bác sĩ không chỉ định phẫu thuật.

Bác sĩ Nguyễn Văn Nhiều - Phó khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Quang được chuyển lên khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh lúc 23 giờ 10 phút ngày 20.6 trong tình trạng glasgow: 6 điểm; huyết áp 140/80 ; mạch 70 lần/phút, bệnh nhân có thể tự thở qua nội khí quản 20 lần/phút.

“Đến chiều nay (21.6) bệnh nhân vẫn còn hôn mê sâu, Glasgow vẫn còn ở mức 6 điểm; huyết áp 140/80; mạch 90 lần/phút, tự thở qua nội khí quản 20 lần/phút. Hiện tiên lượng sự sống của bệnh nhân này rất dè dặt”. bác sĩ Nhiều cho biết.

Trước đó, vào trưa 19.6, xe khách 47 chỗ của Công ty du lịch Lê Mỹ, do Trần Ngọc Quang điều khiển đang đổ đèo Prenn (hướng từ Đà Lạt về TP.HCM) bất ngờ tông vào đã tông vào hông bên trái ô tô 29 chỗ của Công ty TNHH vận tải thương mại Thanh Lịch (TP.Phan Thiết, Bình Thuận) do Nguyễn Dương Tâm điều khiển đang leo đèo theo hướng ngược lại.

Cú va chạm trên khiến xe khách 47 chỗ lật nghiêng vào vách núi tông chết 1 nam công nhân đang làm việc trên đường và 6 hành khách trên xe 29 chỗ bị tử vong cùng hàng chục người bị thương.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/vu-tai-nan-tai-deo-prenn-tai-xe-xe-khach-47-cho-dang-trong-tinh-trang-nguy-kich-36050.html