Vụ tài xế chết trong cabin, 34 tấn thép biến mất: Đã bắt được kẻ ác thủ

Hung thủ giết hại gây ra vụ giết người, cướp hơn 34 tấn thép tại thôn Kim Đào, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã bị bắt giữ.

Ngày 19/2, trao đổi với PV Thượng tá Nguyễn Công Khôi – Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Nhận được tin báo, các lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã tích cực phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và lực lượng chức năng, nhanh chóng điều tra bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Minh Liêm, (SN 1983) và Trương Việt Cường (còn gọi là Sệ lát), (SN 1979), 5 tiền án, cùng ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương là thủ phạm gây ra vụ giết người, cướp hơn 34 tấn thép xảy ra ngày 14/2.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hai hung thủ đã gây ra vụ giết người và cướp tài sản đã bị bắt giữ và khai naậ̣n hành vi của mình trước cơ quan chức năng.

Trước đó, vụ án được người dân phát hiện vào khoảng 15 giờ ngày 16/2, tại khu vực đường đôi 280, địa phận thôn Kim Đào, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Thấy bất thường, một số người dân tới kiểm tra thì tá hỏa phát hiện người đàn ông khoảng 40 tuổi đã chết trong cabin, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Trước đó, người dân phát hiện tài xế chết trên xe đầu kéo.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, bước đầu xác định tài xế là anh Chu Văn Phong (SN 1976, trú tại thôn Thanh Hội, xã Trung Hòa, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án anh Phong xuống Hải Dương nhận của chủ hàng 34,3 tấn thép trở về Hà Nội giao hàng. Sau khi nhận chở 34,3 tấn thép từ Hải Dương về đến địa bàn huyện Lương Tài thì mất liên lạc cho đến khi được người dân phát hiện nằm chết trong cabin.

Cơ quan điều tra cũng xác định, nạn nhân bị chết bởi vết dao đâm, hiện trường xảy vụ án mạng là ở nơi khác. Sau khi bị sát hại anh Phong được nhóm đối tượng đưa lên nằm ở ghế nghỉ phía sau ghế lái, bên trong cabin ô tô để tạo hiện trường giả. Cơ quan điều tra cũng xác định, toàn bộ số hàng trên xe gồm 34,3 tấn thép đã bị cướp.

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản, đồng thời tích cực điều tra, truy bắt đối tượng phạm tội.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/vu-tai-xe-chet-trong-cabin-34-tan-thep-bien-mat-da-bat-duoc-ke-ac-thu-d36302.html