Vụ tấn công khủng bố ở Moscow: Nga tuyên bố tình tiết mới chứng tỏ Ukraine dính líu, Mỹ lập tức lên tiếng

Ngày 28/3, Ủy ban điều tra LB Nga cho biết đã bắt giữ một đối tượng bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho những kẻ tấn công nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow hôm 22/3 khiến hơn 140 người tử vong.

Người dân mang hoa đến nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố hôm 22/3. (Nguồn: EPA)

TASS đưa tin, trong một thông báo, cơ quan trên nêu rõ: "Đã xác định và bắt giữ một nghi phạm khác liên quan việc tài trợ cho những kẻ khủng bố". Các nhà điều tra sẽ yêu cầu tòa án ra lệnh tiếp tục tạm giam đối tượng này.

Cũng theo thông báo trên, giới chức "đã xác minh thông tin rằng, số tiền lớn cũng như tiền điện tử mà thủ phạm vụ tấn công khủng bố đã nhận được có nguồn gốc từ Ukraine; khoản tài chính này đã được sử dụng để chuẩn bị phạm tội”.

Ủy ban điều tra LB Nga cũng cho biết, những đối tượng thực hiện vụ tấn công khủng bố nói trên "có mối liên hệ với những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine".

Nhận định này được Ủy ban trên đưa ra sau quá trình điều tra, thẩm vấn những đối tượng thực hiện vụ tấn công, khám xét các thiết bị kỹ thuật thu giữ từ chúng và phân tích các giao dịch tài chính.

Tối 22/3, vụ khủng bố xảy ra tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow đã khiến ít nhất 140 người thiệt mạng. Nhà chức trách cho biết, 95 người vẫn được cho là mất tích trong vụ việc kinh hoàng này.

Các cơ quan an ninh Nga đã bắt giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó 4 đối tượng trực tiếp thực hiện vụ tấn công đã bị buộc tội khủng bố.

Trước cáo buộc mới nhất này của Nga, Reuters đưa tin, ngày 28/3, Nhà Trắng đã bác bỏ, đồng thời khẳng định, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) "hoàn toàn chịu trách nhiệm".

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, Mỹ đã ra cảnh báo trước cho Nga bằng văn bản về một cuộc tấn công cực đoan và Moscow cũng xác nhận đã nhận được cảnh báo này.

Trong khi đó, dù chưa có phản ứng ngay lập tức với cáo buộc mới của Nga, trước đó, Ukraine đã kiên quyết bác bỏ nước này có liên quan vụ tấn công ở Moscow.

Hôm 23/3, ông Mykhailo Podoliak, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tuyên bố rằng, Kiev không liên quan vụ việc. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng phủ nhận nước này có liên quan.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-tan-cong-khung-bo-o-moscow-nga-tuyen-bo-tinh-tiet-moi-chung-to-ukraine-dinh-liu-my-lap-tuc-len-tieng-265900.html