Vụ thai phụ nâng ngực tử vong: Bác sỹ phẫu thuật không sai sót

Chiều 31/8, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng sở Y tế TP.HCM cho biết, đã có kết luận cuối cùng vụ bệnh nhân mang thai tử vong sau khi phẫu thuật đặt túi nâng ngực tại bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh.

Theo Ths. Bs Nguyễn Thị Huỳnh Mai, sáng 29/8, sở Y tế TP.HCM đã họp Hội đồng chuyên môn để làm rõ nguyên nhân cái chết của bệnh nhân S.B.T. (22 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) sau khi phẫu thuật đặt túi nâng ngực.

Theo đó, nguyên nhân tử vong của bệnh nhân T. được xác định là do căn bệnh hệ thống lupus ban đỏ tiềm ẩn trên thai phụ bùng phát cấp tính. Yếu tố thúc đẩy đợt bùng phát cấp tính bệnh lupus ban đỏ hệ thống là có thai, phẫu thuật, sử dụng kháng sinh.

Hội đồng chuyên môn cũng nhận định, các bệnh viện như Hóc Môn, Nhân dân 115 đều làm đúng theo quy trình. Đó là tiếp nhận bệnh nhân, xử trí ban đầu và chuyển viện kịp thời. Đồng thời, bệnh viện Nhân dân 115 tích cực điều trị, nhưng bệnh nhân diễn tiến nặng không xử lý kịp thời.

Ths. Bs Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng sở Y tế TP.HCM cung cấp thông tin cho báo chí.

Về bác sĩ Lê Tấn Hùng, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân, hội đồng chuyên môn xác định không có sai sót trong kỹ thuật đặt túi ngực, nhưng không phát hiện bệnh nhân có thai mặc dù thấy ngực căng. Một trong những nguyên nhân khiến bác sĩ không phát hiện bệnh nhân có bầu là người nhà khai bệnh nhân chưa có chồng và bệnh nhân khẳng định chu kỳ kinh nguyệt vẫn đều.

Bác sĩ Lê Tấn Hùng được sở Y tế TP.HCM cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh năm 2012 với phạm vi hoạt động chuyên môn là chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ.

Ngoài ra, ông Lê Tấn Hùng còn được sở Y tế TP.HCM cấp giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh năm 2013 với phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại địa chỉ 547 đường 3/2, quận 10, TP.HCM. Phòng khám có các hoạt động chuyên môn như: Tạo má lúm đồng tiền, xóa phun xăm chân mày, tạo hình cằm chẻ, cằm lẹm, tạo hình mí mắt, mũi, môi, tai…

Theo đánh giá, ông Hùng không được phép phẫu thuật thẩm mỹ tại phòng khám nên đã phẫu thuật tại bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh là đúng.

Qua đây, sở Y tế TP.HCM yêu cầu bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh rà soát, củng cố quy trình chuyên môn, tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện liên quan quy trình phẫu thuật, nhất là quy trình tư vấn trước khi phẫu thuật.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/so-y-te-tphcm-thai-phu-nang-nguc-tu-vong-do-benh-plubus-ban-do-a337527.html