Vụ thanh niên xăm trổ bị đánh tử vong: 'Thiết liều' ra đầu thú

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng ở tỉnh An Giang đã bắt tạm giữ hình sự 14 đối tượng có liên quan đến vụ thanh niên xăm trổ bị đánh tử vong tại chỗ.

Ngày 17-7, thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, xác nhận vào trưa cùng ngày, đối tượng Nguyễn Thanh Thiết (tự Thiếu liều, SN 1975, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã ra đầu thú sau hơn 2 ngày lẩn trốn và đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Đây là đối tượng cầm đầu băng nhóm gây ra cái chết đối với thanh niên xăm trổ tên Huỳnh Thanh Bình (tự Tý Sơn gạo, SN 1988, ngụ xã Hòa An, huyện Chợ Mới) vào sáng 15-7 vừa qua.

Thiết liều đã ra đầu thú sau hơn 2 ngày lẩn trốn. Ảnh: Công an cung cấp.

Thiết liều đã ra đầu thú sau hơn 2 ngày lẩn trốn. Ảnh: Công an cung cấp.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 10 giờ ngày 15-7, Bình kéo theo khoảng 14 thanh niên đến khu vực ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An để giải quyết mâu thuẫn trước đó với Thiết. Khi vừa đến nơi, Bình bị nhóm của Thiết có khoảng 20 thanh niên vây đánh dẫn đến tử vong tại chỗ. Ngay khi vụ án mạng xảy ra, Công an huyện Chợ Mới phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh An Giang đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể của Bình cho gia đình lo hậu sự. Đến trưa 16-7, các lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ 9 đối tượng có liên quan đến 2 nhóm thanh niên này để điều tra làm rõ.

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vu-thanh-nien-xam-tro-bi-danh-tu-vong-thiet-lieu-ra-dau-thu-20170717152508542.htm