Vụ thi thể trong bao tải: Công an tiết lộ 'mấu chốt' phá án

Chỉ trong thời gian ngắn, sau khi phát hiện thi thể cô gái xăm hình hoa hồng trong bao tải, cơ quan điều tra đã bắt giữ được nghi can gây ra vụ án chấn động.

"Chỉ sau khi xác định được danh tính nạn nhân, công an mới lần theo các đầu mối, phá nhanh vụ án...", Trung tá Mai Ngọc Lượng, Đội trưởng Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, kể về vụ án cô gái chết khỏa thân trong bao tải gây xôn xao dư luận tại Đồng Nai, theo tin tức trên báo Pháp luật TP. HCM.

Theo Thượng tá Lượng, ngày 2/2, ngay khi nhận thông tin, đơn vị cùng lực lượng chức năng đến ngay hiện trường khám nghiệm.
"Khi mở bao tải ra, chúng tôi xác định nạn nhân nữ ở độ tuổi từ 25 đến 35. Nạn nhân chỉ mặc chiếc quần lót, tay bị trói, tử thi trong thời kỳ phân hủy..." - ông Lượng kể.

Nghi can sát hại cô gái phi tang trong bao tải. Ảnh Gia đình Việt Nam.

Theo vị đội trưởng hình sự, qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị vật tày tác động vào đầu, cổ, chết do bị ngạt cơ học và không có thông tin gì về tung tích nạn nhân.

"Công an đã thông báo cho các vùng lân cận như Phước Bình, Phước Thái, Long Phước, Tân Hiệp và kể cả Mỹ Xuân của huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) để truy tìm tung tích, kèm đặc điểm màu tóc, hình xăm phía bã vai... Công an cũng xác định nạn nhân có khả năng đi làm ở quán cà phê, dịch vụ ăn uống và không loại trừ là có hoạt động mại dâm..." - ông Lượng nói.

Nạn nhân có mối quan hệ phức tạp nhưng công an xác định một số người có quan hệ thân thiết và mời họ lên lấy lời khai. Qua những người này, công an nắm được thông tin quan trọng là nạn nhân có một xe máy Atila đỏ, điện thoại hiệu OPPO nhưng khi bị sát hại, hai tài sản này biến mất.

Ngay sau đó, qua thông tin báo chí, người nhà nạn nhân đã đến xác nhận và cho biết danh tính nạn nhân là Trần Thị Thành H (SN 1983, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM, tạm trú xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), là nhân viên quán cà phê L.L ở huyện Tân Thành.

"Chúng tôi mở rộng các hướng điều tra, lần theo tất cả những người mà nạn nhân từng tiếp xúc khi bán cà phê... Anh em căng mình xác minh và phát hiện xe máy của nạn nhân trong một tiệm cầm đồ ở xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, đây là điểm quan trọng giúp công an phá án" - Trung tá Lượng kể.

Theo công an, Phương là công nhân của một công ty nhôm ở khu công nghiệp Mỹ Xuân. Người này thường đến quán cà phê Lưu Luyến, nhiều lần tiếp xúc với nạn nhân và cũng là người cầm xe của nạn nhân tại tiệm cầm đồ.

Tại cơ quan Công an Phương khai nhận, dù đã có 2 vợ 2 con nhưng do tính cuồng dâm nên toàn bộ tiền lương hàng tháng y dùng mua dâm hết và không có đồng nào đưa về cho vợ con, báo Công an Nhân dân đưa tin.

Ngoài mua dâm chị H. thì Phương cũng đã từng mua dâm với một số nhân viên cà phê khác khu vực chị H. bán cà phê với “công suất” có ngày 3 lần.

Sau khi bắt Phương tại công ty, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét phòng trọ nơi ở. Theo đó đã thu nhiều tang vật liên quan đến liên quan đến vụ việc sát hại chị H. gồm 1 típ sắt dài khoảng 80cm, 1 sợi dây dù màu trắng, 1 cái búa bằng kim loại dài khoảng 20cm,

Cơ quan điều tra cũng thu giữ 1 con dao Thái Lan cán màu vàng dài khoảng 20cm, 1 con dao bằng kim loại dài khoảng 25cm cán bằng gỗ, 1 cuộn băng keo có dính sợi tóc, 1 đôi dép nữ được cho là của chị H. vứt vách bên cạnh phòng trọ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Dã Quỳ (Tổng hợp theo báo Pháp luật TP. HCM, Công an Nhân dân)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vu-thi-the-trong-bao-tai-cong-an-tiet-lo-mau-chot-pha-an-d91813.html