Vụ tịch thu 490 tấn phân urê ở Tiền Giang: Chủ hàng khởi kiện

Liên quan vụ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tiền Giang tịch thu 490 tấn phân nhập khẩu miễn thuế của doanh nghiệp (DN), Thanh tra Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo làm rõ. Đồng thời, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban 389) cho biết: Việc tịch thu hàng của DN là sai!

Biên bản bán phân tịch thu của doanh nghiệp.

Ngày 18.9, bà Huỳnh Hồng Phương - Giám đốc Cty Huỳnh Phương (TPHCM) - cho biết, bà đang hoàn tất các thủ tục để khởi kiện quyết định tịch thu phân bón của Cty bà do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tiền Giang ban hành.

Như Lao Động đã thông tin, lúc 14h30 ngày 15.7 tại khu vực Ngã 3 Vàm Tuần (huyện Cần Giờ, TPHCM), Tổ công tác Đoàn Đặc nhiệm Miền Nam - phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp BĐBP tỉnh Tiền kiểm tra phương tiện biển kiểm soát AG-22816 do ông Ngô Tấn Nhứt điều khiển và lập biên bản vi phạm.
Ngày 28.8, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định xử phạt hành chính số 1274/QĐ-XPVPHC đối với Cty Huỳnh Thành số tiền 55 triệu đồng và hình thức phạt bổ sung tịch thu toàn bộ hàng hóa.

Không đồng tình với quyết định này, Cty Huỳnh Thành gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan trung ương. Trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Nguyễn Đình Được - Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng - cho biết, đã xem đơn và yêu cầu Bộ Tư lệnh BĐBP kiểm tra ngay vụ việc. Đại tá Hồ Quang Thái - Phó Chánh Văn phòng Ban 389 Quốc gia - nói: “Phía DN đã gửi hồ sơ vụ việc. Tôi đã xem và thấy hồ sơ của họ đầy đủ, không thiếu một thứ gì.

Cụ thể, họ nhập phân urê từ Malaysia và có đầy đủ giấy tờ của Malaysia, họ về Hải quan TPHCM và khai báo đầy đủ, đã được thông quan. Sau đó họ đưa về kho lưu giữ. Khi bị kiểm tra, họ có trình giấy tờ, không thể áp dụng Nghị định 162 và Nghị định 23 bổ sung Nghị định 162 để tịch thu hàng hóa được. Hàng hóa đúng là nước ngoài, nhưng nhập khẩu hồ sơ đầy đủ lại được hải quan cho phép vận chuyển vào kho lưu giữ. Họ chưa bán ra ngoài nên không có gì sai. Lỗi này nói đúng ra không thể bị phạt, bảo là có tình tiết tăng nặng rồi tịch thu của DN là sai”.

Theo hồ sơ, Cty Huỳnh Thành nhập khẩu lô hàng phân bón ure xuất xứ Malaysia thuộc khối ASIAN (ATIGA) nằm trong Hiệp định Thương mại tự do nên thuế suất thuế nhập khẩu 0% vào ngày 10.7.2017 với số lượng 3.944 tấn. Ngày 13.7, Cty làm tờ khai thông quan tại Chi cục Hải quan Tân Thuận 2 và được phép mang hàng về kho bảo quản. Do lô hàng có số lượng lớn nên Cty phải thuê nhiều xà lan để chở.

Chiều 15.7, xà lan mang số hiệu AG-22816 vận chuyển 490 tấn về kho thì bị kiểm tra và tạm giữ và bị tịch thu. Điều lạ là, trong biên bản làm việc với DN, thiếu tá Nguyễn Văn Nghiệp - Đội trưởng Đặc nhiệm Phòng chống ma túy - tội phạm BĐBP tỉnh Tiền Giang ghi là “tiếp nhận giấy tờ có liên quan đến vụ việc phương tiện AG-22816 vận chuyển 490 tấn than vi phạm ngày 15.7.2017”.

PHƯƠNG DUNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/trang-dbscl/vu-tich-thu-490-tan-phan-ure-o-tien-giang-chu-hang-khoi-kien-565332.ldo