Vụ TNGT thảm khốc Gia Lai: Tài xế xe tải vẫn hôn mê sâu

Tài xế xe tải gây TNGT thảm khốc khiến 13 người chết vẫn trong tình trạng hôn mê sâu như lúc nhập viện.

Tài xế xe tải Võ Văn Quý vẫn đang hôn mê sâu, không chuyển biến gì mới.

Sáng nay, ông Phạm Hiếu Trình- Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vẫn còn 10 nạn nhân đang được điều trị. Các nạn nhân này đa số bị các chấn thương nặng và được chỉ định phẫu thuật sau.

Bác sĩ Đinh Thị Thu Hương- Phó khoa Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, hiện, bệnh nhân Quý (Võ Văn Quý, tài xế xe tải) vẫn trong tình trạng hôn mê sâu như lúc nhập viện. Trước đó, bệnh nhân có huyết áp tự sinh chứ không phải do dùng thuốc.

Trao đổi với Báo Giao thông, Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) công an tỉnh Gia Lai cho biết: "Sau vụ TNGT thảm khốc ở Chư Sê hôm 7/5, cả hai chiếc xe ô tô và xe khách bị biến dạng. Lực lượng điều tra đã khám nghiệm hiện trường sau đó chuyển về cơ quan công an huyện Chư Sê giữ. Trong ngày hôm nay(16/5), lực lượng cảnh sát điều tra tiến hành giám định các xe bị tại nạn trong vụ việc.

Về kết quả giám định anh Võ Văn Quý có sử dụng chất ma túy hay không, Thượng tá Sơn cho hay, vẫn chờ kết quả của cơ quan Viện khoa học hình sự tại Hà Nội.

"Khi nào cơ quan viện khoa học hình sự có kết quả cuối cùng chúng tôi sẽ bổ sung vào hồ sơ điều tra vụ việc và thông tin sau", Thượng tá Sơn nói.

Như Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 4h35 ngày 7/5/2017 tại Km 1632+100 đường HCM (đường Hùng Vương, TT. Chư Sê, H. Chư Sê, T. Gia Lai) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe tải BKS: 77C-139.37 đi ngược chiều và xe khách BKS: 18B-018.32 khiến 13 người tử vong và làm hơn 30 người khác bị thương.

Video Toàn cảnh vụ TNGT thảm khốc ở Gia Lai

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vu-tngt-tham-khoc-gia-lai-tai-xe-xe-tai-van-hon-me-sau-d208990.html